
Đây là loại vũ khí tích hợp nhiều ưu điểm như tầm bắn xa, chi phí thấp và đặc biệt là khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng (VTOL), hứa hẹn sẽ được sản xuất hàng loạt nhằm phục vụ cho chiến thuật tác chiến phân tán (DMO) vốn đang ngày càng được chú trọng trong chiến tranh hiện đại.
Theo Mach Industries, “Viper” là loại vũ khí kết hợp đặc điểm của UAV và năng lực tấn công của tên lửa hành trình. Từ thực tiễn chiến trường Ukraine cho thấy, khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng đã trở thành chỉ tiêu then chốt đối với máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ đạn dược trên chiến trường hiện đại tăng vọt, thúc đẩy công ty này khởi động dự án phát triển có tên “Cú tấn công chiến lược” (Strategic Strike) từ năm 2023.
Dự án được tiến hành phối hợp với Lục quân Mỹ để thử nghiệm ý tưởng công nghệ, và vụ phóng thử nghiệm đầu tiên đã được thực hiện thành công vào tháng 1 năm nay, thể hiện khả năng thiết kế nguyên mẫu nhanh chóng và hiệu quả.

Về ngoại hình thiết kế khí động học, “Viper” được chế tạo để đạt tốc độ hành trình cận siêu thanh (High subsonic), có tầm bắn tối đa lên tới 290 km và mang đầu đạn nặng khoảng 10 kg. Tên lửa được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp vận hành tự động, cùng với hệ thống dẫn đường bằng sóng vô tuyến đa tần (multi-frequency RF), cho phép tên lửa hoạt động hiệu quả ngay cả khi không có tín hiệu GPS.
Mach Industries tuyên bố “Viper” sở hữu tốc độ của tên lửa hành trình, tầm bắn tương đương hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS của Lục quân Mỹ, và sức công phá ngang ngửa tên lửa Hellfire. Giá thành sản xuất hàng loạt dự kiến dưới 100.000 USD, giúp đảm bảo khả năng duy trì hỏa lực và bổ sung đạn dược hiệu quả trong các chiến dịch kéo dài.

Một trong những ưu điểm nổi bật của “Viper” là khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng mà không cần đường băng hay bệ phóng chuyên dụng. Điều này mang lại sự linh hoạt vượt trội so với các loại tên lửa hành trình truyền thống như Tomahawk, vốn phụ thuộc nhiều vào xe phóng hoặc bệ phóng mặt đất.
So với các loại UAV cảm tử như Hero-120 của Israel hay KUB-BLA của Nga, “Viper” vượt trội ở tầm bắn xa hơn nhiều, cho phép đánh sâu vào các mục tiêu trọng yếu của đối phương ở phía sau, như hệ thống radar, trận địa pháo, trung tâm hậu cần…phục vụ cho chỉ huy–kiểm soát tác chiến liên hợp toàn miền (JADC2) và tác chiến kiểu phân tán.
Theo kế hoạch, trong tương lai “Viper” sẽ được đưa vào thử nghiệm phóng và thử nghiệm tác chiến điện tử. Nếu vượt qua các bài đánh giá và được quân đội Mỹ chấp thuận, loại vũ khí này hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể ưu thế tác chiến phá hủy nhanh chóng chuỗi chỉ huy và kiểm soát (Kill Chain) của đối phương.

Xe tăng "thần thánh" thành phế liệu: Ukraine chuẩn bị nhận thêm Abrams từ Australia

“Không kích Tehran bất cứ lúc nào”: Israel định hình học thuyết tấn công mới với Iran
