
Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar, vừa công bố kế hoạch nhằm đảm bảo ưu thế quân sự vượt trội trước Iran trong tương lai, sau khi Israel phát động một cuộc xung đột ngắn với nước Cộng hòa Hồi giáo vào ngày 13/6 và kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn sau 11 ngày.
“Nếu hỏi tôi: ‘Thưa Tư lệnh, yếu tố quyết định chiến thắng là gì? Là Natanz? Là 80 bệ phóng tên lửa đất đối đất?’ Câu trả lời là máy bay Israel xuất hiện trên bầu trời Tehran bất kỳ khi nào chúng tôi muốn – đó mới là yếu tố then chốt”, Tướng Bar tuyên bố. “Chúng tôi cần đạt được điều đó, và tạo ra cảm giác khiến họ thấy mình bị phơi bày, chấm hết”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, chỉ đạo các lực lượng vũ trang xây dựng một “kế hoạch cưỡng chế” đối phó Iran, tập trung vào việc duy trì ưu thế trên không, ngăn chặn chương trình hạt nhân và sản xuất tên lửa, đồng thời trả đũa việc Iran hỗ trợ các nhóm khủng bố chống lại Israel.
“Chúng tôi sẽ hành động một cách nhất quán để vô hiệu hóa những mối đe dọa như vậy”, ông Katz nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc không kích từ ngày 13/6 “chỉ là màn dạo đầu cho một chính sách mới của Israel”.
Phát biểu của Bộ trưởng Katz rằng việc Iran chế tạo tên lửa đạn đạo có thể bị coi là lý do để Israel tấn công, mở đường cho các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ra tay bất cứ lúc nào.
Tướng Bar mô tả thêm về cách Israel có thể làm cho giới lãnh đạo Iran “cảm thấy bị phơi bày”: “Và nếu hỏi tôi điều gì sẽ giúp chúng ta làm được điều đó, thì chỉ có một thứ: ưu thế, ưu thế, và một lần nữa – ưu thế”.
“Đây là một chiến dịch kéo dài, từng đợt xuất kích đều mang theo logic chiến thuật. Chúng tôi nhắm vào mọi thứ ngay từ đầu – từ radar, trung tâm chỉ huy chính, đến các hệ thống phòng không phân tán mà họ phải điều chỉnh liên tục, và mỗi sáng tôi lại mở rộng tầm hoạt động thêm vài km sau mỗi đợt phóng của Iran”, ông nói thêm.

Dù các kế hoạch tấn công đã được đề ra, khả năng Israel thực hiện thêm các đòn không kích vào Iran vẫn còn nhiều nghi vấn. Một phần lớn là do Israel đã buộc phải chấp nhận lệnh ngừng bắn vì các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran gây thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu quân sự–chiến lược trên khắp nước này.
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel bị tiêu hao nghiêm trọng, dù chỉ phải đối đầu với một phần nhỏ trong kho tên lửa của Iran, và nước này mới chỉ sử dụng giới hạn các loại tên lửa tiên tiến, như tên lửa mang nhiều đầu đạn hay tên lửa lướt siêu vượt âm (hypersonic glide vehicles, HGV).
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây, Tổng thống Donald Trump nhận định: “Đặc biệt là trong vài ngày cuối, Israel bị đánh rất mạnh. Những tên lửa đạn đạo đó, chúng đã phá hủy rất nhiều tòa nhà”.
Hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ triển khai ở Israel được ước tính đã tiêu tốn ít nhất 800 triệu USD chỉ riêng tiền đánh chặn tên lửa, chưa kể hàng tỷ USD khác chi cho chi phí quốc phòng và thiệt hại vật chất từ hàng chục quả tên lửa Iran đã xuyên thủng phòng tuyến.

Hiện tại, Iran vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa đạn đạo, theo đuổi chương trình hạt nhân, và hỗ trợ các lực lượng phi nhà nước như Hezbollah và Ansurulah tại Yemen – tất cả đều là các điều kiện khiến Israel có thể viện cớ để không kích.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định khả năng Israel gây thiệt hại đáng kể cho Iran bằng không quân mà không phải chịu tổn thất lớn là rất hạn chế.
Tình hình còn có thể xấu hơn nếu Iran tiếp tục những hành động sau: Đàn áp mạnh các nhóm bán quân sự thân Israel trong nước; mở rộng kho tên lửa với các biến thể tiên tiến hơn; mua thêm hệ thống phòng không hiện đại như HQ-9B của Trung Quốc, Sở hữu tiêm kích J-10C, vốn có thể thay đổi cục diện khả năng phòng thủ bầu trời Iran.

IAEA: Iran có thể tái sản xuất uranium làm giàu "chỉ trong vài tháng"

Hé lộ thiệt hại nặng nề của Israel sau "mưa tên lửa" của Iran: Hàng loạt mục tiêu bị san phẳng
