Xe Tăng Abrams bị hủy diệt ở Ukraine: Mỹ gấp rút chi 100 triệu USD "vá" lỗ hổng chí mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ xác nhận gần như toàn bộ 31 xe tăng Abrams gửi cho Ukraine đã bị phá hủy chỉ sau vài tháng chiến đấu. Lầu Năm Góc sẽ chi hơn 100 triệu USD để cải tiến giáp bảo vệ khỏi UAV và tên lửa tấn công từ trên cao.

Một xe tăng chiến đấu M1 Abrams do Mỹ sản xuất bị bắt giữ đang được chuyển đến Bảo tàng và Trung tâm triển lãm của Nga ở Saint Petersburg vào ngày 2/11/2024. Ảnh: AFP.
Một xe tăng chiến đấu M1 Abrams do Mỹ sản xuất bị bắt giữ đang được chuyển đến Bảo tàng và Trung tâm triển lãm của Nga ở Saint Petersburg vào ngày 2/11/2024. Ảnh: AFP.

Khi 27 trong số 31 xe tăng Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn, Lầu Năm Góc dự kiến chi hơn 100 triệu USD để cải thiện khả năng phòng vệ cho dòng xe tăng này.

Mỹ đã gửi 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams đã được tân trang cho Ukraine vào tháng 9/2023 để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Nga. Những chiếc xe đầu tiên được triển khai trên chiến trường vào tháng 2/2024. Dù được ca ngợi là một trong những xe tăng mạnh nhất thế giới, hiệu suất thực tế của Abrams lại không đáp ứng kỳ vọng.

Các xe tăng được cung cấp cho Ukraine không có lớp giáp uranium nghèo nâng cấp mới nhất, cũng như thiếu hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Tuy nhiên, những hạn chế nghiêm trọng nhanh chóng lộ rõ khi đối mặt với các chiến thuật hiện đại trên chiến trường Ukraine. Giống như hầu hết các loại xe tăng chiến đấu hiện nay, Abrams được thiết kế để đối đầu trong các trận đánh “xe tăng đối đầu xe tăng” – nghĩa là cần có giáp trước dày và mạnh.

Tuy nhiên, bản chất chiến tranh tại Ukraine đã thay đổi hoàn toàn mối đe dọa. Các máy bay không người lái tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV), vũ khí chống tăng có điều khiển hiện đại (ATGW) và pháo dẫn đường chính xác đã cho thấy xe tăng Abrams dễ tổn thương như thế nào trước các đòn đánh từ trên không.

Trong số các xe Abrams bị phá hủy tại Ukraine, gần như tất cả đều bị tiêu diệt bởi các đòn tấn công từ trên cao, nhắm vào phần trên hoặc phía sau xe tăng – khu vực ít được bảo vệ nhất. Chỉ duy nhất một xe bị phá hủy bởi pháo chính của xe tăng Nga T-72B3.

Báo cáo mua sắm vũ khí và phương tiện chiến đấu bánh xích năm 2026 của Lục quân Mỹ (W&TCV) cho thấy hơn 107 triệu USD sẽ được chi để nâng cấp khả năng sống sót cho khoảng 400 chiếc M1 Abrams.

Gói nâng cấp bao gồm: Sơn tàng hình giúp giảm tín hiệu radar và nhiệt; Giáp bụng chống mìn và thiết bị nổ tự chế (IED); Hệ thống cảnh báo tấn công bằng laser; Giáp chống đòn tấn công từ trên cao.

Đáng chú ý, gần 92 triệu USD trong tổng số sẽ dành cho việc mua bộ giáp GM1914 VPS Top Attack Protection – loại giáp bị động bổ sung, giúp bảo vệ phần nóc xe, khu vực buồng lái và các cửa ra vào khỏi đầu đạn lõm và vũ khí xuyên phá.

Khoảng 350 chiếc Abrams thuộc 4 lữ đoàn thiết giáp tuyến đầu sẽ được trang bị bộ giáp này. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trang bị toàn diện cho tất cả xe chiến đấu hiện tại và tương lai của Mỹ.

Các lực lượng Ukraine cũng đã cải tiến thủ công các xe tăng phương Tây, trong đó có Abrams, bằng cách: Gắn lồng thép (cope cage); Thêm giáp phản ứng nổ (ERA); Tăng cường giáp bụng.

Những cải tiến này giúp giảm thiệt hại ở một số mẫu như Leopard 1 và Leopard 2, nhưng hầu như không hiệu quả với Abrams, khi số lượng xe bị phá hủy vẫn cao.

Hiện nay, Lục quân Mỹ sở hữu khoảng 4.650 xe tăng M1 Abrams, trong đó có: 2.640 xe đang hoạt động; 2.100 xe đã được nâng cấp lên chuẩn mới nhất M1A2 SEP v2 và v3; Phần còn lại (bao gồm cả hơn 2.000 xe trong kho dự trữ) vẫn ở chuẩn M1A1 cũ – tương tự loại Mỹ gửi sang Ukraine.

Theo Kyiv Post