
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố các thế lực hiếu chiến trong NATO và Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thể đạt được mục tiêu gây ra “”thất bại chiến lược" cho nước Nga, bất chấp những nỗ lực lợi dụng Ukraine làm “đầu tàu công phá” chống lại Moscow.
Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Kyrgyzstan Jeenbek Kulubaev hôm Chủ Nhật (30/6) trong chuyến thăm chính thức đến Kyrgyzstan, ông Lavrov nhấn mạnh rằng xung đột ở Ukraine đã bị phương Tây vũ khí hóa.
“Chúng ta đang chứng kiến một cuộc đối đầu chưa từng có giữa đất nước chúng ta và phương Tây, những bên lại một lần nữa quyết định gây chiến với Nga và tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho chúng tôi, bằng cách sử dụng chế độ phát xít ở Kiev như một công cụ phá cửa thành”, ông tuyên bố. “Phương Tây chưa bao giờ thành công trước đây, và lần này cũng sẽ không khác”.
Ông Lavrov cho biết nhiều nhà hoạch định chính sách phương Tây đã bắt đầu nhận ra sự vô ích trong cách tiếp cận hiếu chiến hiện nay với Nga, dù ông không đi sâu vào chi tiết. Những phát biểu này lặp lại các cảnh báo trước đó của Moscow về hậu quả từ việc NATO và EU ủng hộ chế độ Kiev và thúc đẩy quân sự hóa khu vực.
Tại hội nghị thượng đỉnh EU mới đây ở Brussels, hầu hết các quốc gia thành viên đã ủng hộ tăng cường trừng phạt và viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Hungary đã phủ quyết tuyên bố chung và chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Kiev.
Ban đầu, Nga giữ lập trường trung lập về việc Ukraine muốn gia nhập EU, coi đó là “quyền chủ quyền” nếu EU đơn thuần là một khối kinh tế. Tuy nhiên, khi Brussels gia tăng chi tiêu quân sự, các quan chức Nga đã thay đổi quan điểm.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev gần đây cho rằng EU hiện “không kém phần đe dọa” so với NATO.
Moscow lâu nay coi việc NATO mở rộng sát biên giới là mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng, đồng thời khẳng định rằng chính việc NATO ủng hộ kết nạp Ukraine là một trong những nguyên nhân cốt lõi gây ra xung đột.
Tuần qua, các quan chức Nga chỉ trích mạnh mẽ quyết định của NATO yêu cầu các nước thành viên nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, được nêu là nhằm đối phó với “mối đe dọa lâu dài từ Nga đối với an ninh Euro-Đại Tây Dương”.
Moscow bác bỏ hoàn toàn cáo buộc rằng họ có ý định tấn công các quốc gia phương Tây, gọi đây là “trò hề” được dựng lên nhằm biện minh cho việc tăng cường quân sự. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng NATO đang bịa đặt mối đe dọa để moi tiền người dân các nước thành viên.

Xe tăng "thần thánh" thành phế liệu: Ukraine chuẩn bị nhận thêm Abrams từ Australia

“Không kích Tehran bất cứ lúc nào”: Israel định hình học thuyết tấn công mới với Iran

Nga chiếm mỏ lithium lớn nhất châu Âu tại Donetsk: Đòn chiến lược nhằm vào kinh tế Ukraine
