Thành viên NATO nói yêu cầu chi 5% GDP cho quốc phòng là “hoàn toàn bất khả thi”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tuyên bố việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP theo yêu cầu của NATO là “hoàn toàn không thể”, do năng lực công nghiệp quốc phòng châu Âu hiện chưa đáp ứng nổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tại Đại hội đại biểu ở Madrid, ngày 18/6. Ảnh: Getty.
Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tại Đại hội đại biểu ở Madrid, ngày 18/6. Ảnh: Getty.

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đã thẳng thắn bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, cho rằng điều này là "hoàn toàn không thể thực hiện".

Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Tây Ban Nha, bà Robles tuyên bố các quốc gia châu Âu trong NATO không có năng lực đáp ứng yêu cầu tăng ngân sách quân sự lên 5% GDP – một mục tiêu được ông Rutte nêu ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước.

“Tất cả mọi người đều hoàn toàn tin chắc rằng hiện tại không có ngành công nghiệp nào có thể hấp thụ mức tăng chi như vậy”, bà Robles khẳng định. “Chúng ta có thể nói điều mình muốn, có thể tô vẽ hay ngụy trang vấn đề, nhưng thực tế là không ngành công nghiệp nào gánh nổi con số đó”.

Trước thềm hội nghị ở Hà Lan, Tây Ban Nha đã đề xuất một mức chi tiêu “khiêm tốn hơn” – 2,1% GDP. Hiện tại, Tây Ban Nha là nước đóng góp tỷ lệ GDP cho quốc phòng thấp nhất trong khối NATO (1,28%), so với 4,12% của Ba Lan. Tuy nhiên, theo bà Robles, so sánh này là “thiếu chính xác”.

Bà cho rằng các công ty quốc phòng châu Âu hiện không có đủ lao động tay nghề cao cũng như nguồn nguyên liệu để mở rộng sản xuất, ngay cả khi các chính phủ có đủ tiền để đầu tư. Nhiều thành viên NATO khác, theo bà, cũng “âm thầm thừa nhận” những lo ngại này và đang tìm cách trì hoãn.

“Tây Ban Nha là một đồng minh nghiêm túc, đáng tin cậy, có trách nhiệm và cam kết – nói ít làm nhiều”, bà Robles phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Cấp cao ở Madrid.

“Ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi không cần ai giảng dạy”, bà nhấn mạnh, đồng thời khuyên ông Trump nên “sử dụng ảnh hưởng của mình để kết thúc chiến tranh ở Ukraine” thay vì gây áp lực buộc Tây Ban Nha tăng chi tiêu quốc phòng.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ông Trump từng tuyên bố có thể “chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine trong 24 giờ”. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông đã thừa nhận tình hình “phức tạp hơn nhiều” so với những gì ông nghĩ ban đầu.

Moscow coi ý định kết nạp Ukraine vào NATO là một mối đe dọa sống còn, và mô tả cuộc xung đột hiện tại là “cuộc chiến ủy nhiệm” do NATO phát động nhằm chống lại Nga “đến người Ukraine cuối cùng”.