|
Thị phần của thịt lợn Mỹ ở Trung Quốc đang bị thu hẹp cho cuộc chiến thuế quan. Ảnh: Reuters. |
Tờ Wall Street Journal ngày 25/4 đưa tin rằng theo dữ liệu bán hàng tuần đầu tiên sau cuộc đối đầu thuế quan giữa Trung Quốc và Mỹ do Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố, lượng thịt lợn Mỹ mà Trung Quốc dự kiến mua trong tuần kết thúc vào ngày 17/4 đã giảm 12.000 tấn, khiến tổng khối lượng thịt mua bán trong tuần đó chỉ còn 5.800 tấn. Đây là lượng hàng giao trong một tuần thấp nhất được báo cáo kể từ đầu năm 2025 đến nay và giảm tới 72% so với tuần trước.
Dữ liệu có liên quan cho thấy năm ngoái Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 416.000 tấn thịt lợn từ Mỹ, chiếm 18% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc. Năm 2024, Trung Quốc đã trở thành thị trường thịt lợn lớn thứ ba của Mỹ, sau Mexico và Nhật Bản, và Mỹ cũng là nhà cung cấp thịt lớn thứ ba của Trung Quốc, sau Brazil và Argentina.
Hãng Bloomberg dự đoán rằng cuộc chiến thuế quan lần này sẽ khiến Trung Quốc, nước nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới, chuyển sang các nước như Brazil để mua thêm thịt lợn và thị phần thịt lợn của Mỹ trên thị trường Trung Quốc sẽ giảm mạnh.
Liên đoàn Xuất khẩu thịt của Mỹ (U.S. Meat Export Federation) cho biết, do các biện pháp trả đũa của Trung Quốc đối với động thái áp thuế của chính quyền Trump, thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ sẽ phải đối mặt với mức thuế tổng hợp lên tới 172%, trong đó bao gồm cả mức thuế được áp dụng trong vòng đầu tiên của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ năm 2018. Khi Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới, bắt đầu tăng cường mua từ các quốc gia như Brazil, thị phần thịt lợn của Mỹ tại Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thị trường ngày càng thu hẹp.
CNN: Trung Quốc âm thầm gỡ bỏ thuế trả đũa 125% với chip Mỹ
Ông Trump chỉ trích Trung Quốc rút khỏi thỏa thuận mua máy bay Boeing
Người dân Mỹ "tạm biệt" áo phông giá 5 USD
Theo Singtao