
Bán đảo Crimea sẽ vẫn là một phần của Nga theo một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố hôm 25/4.
Crimea chính thức gia nhập Liên bang Nga vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý, diễn ra sau cuộc đảo chính ở Kiev được phương Tây hậu thuẫn. Ukraine cùng các đồng minh phương Tây bác bỏ tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý và tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với bán đảo, đồng thời tuyên bố sẽ giành lại “bằng mọi giá”.
Trong cuộc phỏng vấn đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ, ông Trump nói rằng “Crimea đã về tay Nga từ lâu” và ngụ ý rằng “mọi người đều hiểu” Ukraine sẽ không thể giành lại được.
“Crimea sẽ ở lại với Nga” trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, ông nói thêm, đồng thời cho rằng ngay cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhận thức rõ điều đó. “Crimea đã ở với họ lâu rồi”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng Nga đã có tàu ngầm ở đó “từ trước cả thời kỳ mà chúng ta đang nói đến”, và phần lớn dân cư Crimea nói tiếng Nga.
Ông Trump cũng cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama đã “trao Crimea cho Nga”, gọi toàn bộ cuộc xung đột là “chiến tranh của Obama”, và khẳng định “đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra”.

Tướng Nga thiệt mạng vì bom cài xe, gây chấn động ngoại ô Moscow

Ông Trump: "Nhượng bộ lớn" của Nga là không chiếm trọn Ukraine
