
Cuộc hội đàm cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa lập trường của Nga và Mỹ liên quan đến xung đột Ukraine cũng như một số vấn đề quốc tế khác.
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kéo dài ba giờ, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết: “Cuộc thảo luận rất hữu ích, giúp hai bên xích lại gần nhau hơn không chỉ về vấn đề Ukraine, mà còn trên nhiều chủ đề quốc tế”.
Một trong những nội dung trọng tâm là khả năng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa đại diện Nga và Ukraine, theo ông Ushakov, dù ông không tiết lộ thêm chi tiết.
Trong những tháng gần đây, ông Witkoff đã nhiều lần gặp gỡ các quan chức cấp cao Nga, bao gồm ít nhất ba cuộc gặp với Tổng thống Putin. Ông được xem là nhân vật chủ chốt thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.
Tổng thống Mỹ nhiều lần cam kết sẽ tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga–Ukraine, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
Phía Moscow cũng thể hiện thiện chí đối thoại và bày tỏ sự cảm kích với các sáng kiến hoà bình từ phía ông Trump. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng họ tìm kiếm một giải pháp bền vững, thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời – điều mà Moscow cho là sẽ tạo điều kiện để phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.
Nga khẳng định bất kỳ thoả thuận hoà bình nào cũng phải phản ánh “thực tế trên thực địa” và giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột, bao gồm tham vọng gia nhập NATO của Ukraine.

Ông Trump: Crimea sẽ ở lại với Nga, ông Zelensky "hiểu điều đó"

Lương cao, thưởng lớn, vay nhà không lãi suất: Bên trong chiến dịch tuyển mộ của Ukraine
