Lệnh bắt ông Putin của Tòa Hình sự Quốc tế vô hiệu tại Italy, truyền thông địa phương tiết lộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tòa Phúc thẩm của nước này được cho là chưa bao giờ xử lý tài liệu bắt giữ, khiến nó không thể được thực thi.

Lệnh bắt ông Putin của Tòa Hình sự Quốc tế vô hiệu tại Italy, truyền thông địa phương tiết lộ

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không bị bắt giữ tại Italy theo lệnh truy nã của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), do các cơ quan chức năng nước này chưa hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết khiến lệnh không có hiệu lực thi hành, theo các hãng truyền thông địa phương đưa tin.

ICC có trụ sở tại The Hague đã phát lệnh bắt giữ ông Putin và Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova vào năm 2023, với cáo buộc trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp trẻ em từ các vùng lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine.

Một năm sau, ICC tiếp tục phát thêm lệnh bắt đối với các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga, bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Đại tướng Valery Gerasimov, cáo buộc họ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine.

Moscow không công nhận thẩm quyền của ICC, bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, và tuyên bố các lệnh bắt là vô giá trị.

Tờ La Repubblica hôm 24/4 đưa tin rằng các lệnh bắt này “hiện không có hiệu lực tại Italy”. Theo đó, Bộ Tư pháp Italy chưa từng chuyển lệnh bắt tới Tòa phúc thẩm Rome, đồng nghĩa với việc tài liệu cần thiết để thực thi lệnh chưa từng được tiếp nhận.

Tờ Corriere della Sera cũng xác nhận thông tin này, cho biết việc tòa án không ký xác nhận lệnh truy nã đã “biến nó thành một tờ giấy vô dụng”.

Việc không hoàn tất thủ tục pháp lý dường như không phải là sơ suất hay ngẫu nhiên, La Repubblica nhận định, mà có thể là một “lựa chọn mang tính chính trị”.

Tờ Corriere della Sera đồng quan điểm, cho rằng điều này phản ánh lập trường của chính phủ Italy rằng nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ được hưởng quyền miễn truy tố. Tuy nhiên, quyền miễn trừ ngoại giao không áp dụng đối với các quan chức Nga khác có tên trong lệnh truy nã của ICC.

Dù vậy, cả Tổng thống Nga và các quan chức bị nêu tên dường như cũng không có ý định tới Italy, do một số người đang chịu lệnh trừng phạt cá nhân từ EU. Tuy nhiên, theo Điện Kremlin, Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova dự kiến sẽ đến Italy để dự tang lễ của Giáo hoàng Francis.