Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - vừa được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Sáng 19/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư.

Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Được biết, tại Đại hội Đảng XIII vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Ngay say đó, tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 6/2, tại lễ công bố Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định số 01-QĐNS-TW ngày 5/2/2021, phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh ngày 6/3/1962. Ông có tên gọi khác là Sáu Nghĩa, quê tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Ông có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông là một chính trị gia và sĩ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng. Ông hiện là Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang.