Sập nhà ở Thái Lan: Giám đốc người Trung Quốc bị bắt, nghi gian lận và vi phạm luật kinh doanh

Giới chức Thái Lan cho biết họ đã bắt giữ một giám đốc người Trung Quốc làm việc tại công ty đang thi công một tòa nhà chọc trời ở Bangkok – công trình đã bị đổ sập trong trận động đất lớn, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Địa điểm tòa nhà đang xây dựng bị sập khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 2/4. Ảnh: AFP.

Tòa tháp 30 tầng đã biến thành đống đổ nát khổng lồ khi trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở Myanmar vào tháng trước. Thảm họa khiến 47 người tại công trường tử vong và 47 người khác vẫn mất tích.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, ông Tawee Sodsong, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 20/4 rằng tòa án Thái đã ban hành lệnh bắt giữ đối với 4 cá nhân – trong đó có 3 người Thái Lan – thuộc công ty China Railway No.10, vì vi phạm Luật Doanh nghiệp Nước ngoài (Foreign Business Act).

Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, cho biết 1 trong 4 người đã bị bắt – một “đại diện công ty” người Trung Quốc tên là Zhang.

China Railway No.10 là một phần của liên doanh với công ty Italy - Thái trong việc xây dựng tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, trước khi công trình bị sập.

Zhang hiện là cổ đông chiếm 49% cổ phần trong công ty, trong khi 3 công dân Thái Lan nắm giữ 51%. Tuy nhiên, ông Tawee cho biết: "Chúng tôi có bằng chứng cho thấy 3 người Thái này chỉ là đại diện đứng tên hộ cho các cá nhân nước ngoài khác".

Theo Luật Doanh nghiệp Nước ngoài của Thái Lan, người nước ngoài không được nắm giữ quá 49% cổ phần trong một công ty nội địa.

Bên cạnh đó, ông Tawee cũng tiết lộ thêm rằng nhiều cuộc điều tra liên quan đến vụ sập tòa nhà đang được tiến hành, bao gồm khả năng có hành vi thông thầu, cũng như việc sử dụng chữ ký giả của các kỹ sư trong hợp đồng giám sát xây dựng.

Trước đó trong tháng này, các chuyên gia an toàn Thái Lan cho biết kết quả kiểm tra thanh thép tại công trình – vật liệu dùng để gia cố bê tông – cho thấy một số loại thép không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đây là tòa nhà lớn duy nhất ở Bangkok bị đổ sập trong trận động đất thảm khốc ngày 28/3, sự kiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.700 người tại Thái Lan và Myanmar.