
"Đức, hơn ai hết, có vai trò then chốt trong việc ngăn chặn tội ác và mang lại một nền hòa bình công bằng", ông Melnyk viết trong một bức thư được công bố bằng tiếng Đức trên tờ Die Welt hôm 20/4. "Không chỉ tương lai của Cộng hòa Liên bang Đức phụ thuộc vào thành công của ngài với tư cách là Thủ tướng, mà còn là số phận của Ukraine – và cả châu Âu".
Ông Andrii Melnyk từng là Đại sứ Ukraine tại Đức từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2022, sau đó giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao, và từ ngày 20/6/2023 là Đại sứ Ukraine tại Brazil.
Trong bức thư được công bố ngay trước lễ Phục sinh, ông Melnyk đưa ra 5 đề xuất mà ông Merz nên thực hiện trong 100 ngày đầu tiên trên cương vị Thủ tướng. Trước tiên, ông đề nghị chính phủ lập liên minh để cam kết chi 0,5% GDP của Đức mỗi năm – tương đương khoảng 21,5 tỷ EUR (24,5 tỷ USD) mỗi năm, hay 86 tỷ EUR (98 tỷ USD) đến năm 2029 – để viện trợ vũ khí cho Ukraine. Khoản tài trợ này, theo ông, nên được sử dụng để sản xuất vũ khí tiên tiến tại cả Đức và Ukraine, được xem như "một khoản đầu tư khổng lồ cho an ninh của nước Đức".
Ông Melnyk cũng kêu gọi các tổ chức EU và G7 (trừ Mỹ) đưa ra cam kết tương tự. Ông cho rằng khoản đầu tư 550 tỷ EUR (622 tỷ USD) vào quốc phòng Ukraine trong 4 năm tới sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Moscow.
"Cam kết khổng lồ này...sẽ là một tín hiệu cảnh báo lớn với ông Putin rằng ngài, ông Merz, cùng các đồng minh, thực sự nghiêm túc trong việc hỗ trợ Ukraine", ông viết. "Điều đó sẽ khiến ông Putin phải dè chừng".
Một trong những yêu cầu cấp bách nhất trong bức thư là việc lập tức công bố và thực hiện chuyển giao tên lửa Taurus. "Lời hứa lúc tranh cử này phải được thực hiện, dù có sự phản đối dự kiến từ đảng Dân chủ Xã hội (SPD)", ông Melnyk nhấn mạnh, đồng thời cho rằng Đức không cần "phối hợp với các đối tác" hay phải ra tối hậu thư với Điện Kremlin.
Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm, ông Olaf Scholz, đã nhiều lần ngăn chặn việc chuyển giao tên lửa Taurus do lo ngại leo thang xung đột. Trong khi đó, ông Merz luôn chỉ trích quan điểm này và ủng hộ việc Ukraine được tấn công chiến lược.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 13/4, ông Merz cũng cho rằng tên lửa tầm xa Taurus, nếu được cung cấp cho Ukraine, có thể được sử dụng để tấn công hạ tầng quân sự chiến lược của Nga ở bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Tờ Telegraph ngày 16/4 đưa tin rằng Anh sẽ ủng hộ quyết định tiềm năng của Đức về việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine.
"Những vũ khí hỏa ngục này cần được chuyển giao ngay lập tức, không chần chừ, để ngăn chặn sự tiến quân từ từ của Nga và thay đổi cục diện cuộc chiến từ gốc rễ", ông Melnyk.
Ngoài ra, ông cũng đề xuất Đức chuyển giao 30% số máy bay chiến đấu, trực thăng và xe bọc thép hiện có cho Ukraine, đồng thời ban hành một đạo luật kiểu “cho vay-cho thuê” (lend-lease) để đẩy nhanh việc viện trợ.
Ông Melnyk kết luận bằng việc kêu gọi ông Merz thúc đẩy việc tịch thu 200 tỷ EUR tài sản Nga đang bị đóng băng và sử dụng chúng cho công cuộc tái thiết Ukraine.

Đặc phái viên của ông Trump: Ukraine “hết cửa” gia nhập NATO

Ông Zelensky đáp trả đề xuất ngừng bắn của ông Putin bằng lời thách thức

Tên lửa hành trình tầm xa Taurus Đức sắp cung cấp cho Ukraine nguy hiểm cỡ nào?
Theo Kyiv Independent