Thủ tướng Thái Lan ra lệnh thanh tra toàn diện vụ tòa nhà Văn phòng Kiểm toán bị sập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Quốc gia đang được xây dựng tại Bangkok trong trận động đất chiều 28/3 và ra lệnh phải tìm ra sự thật trong vòng một tuần.

Thủ tướng Paetongtarn ra lệnh thanh tra toàn diện vụ tòa nhà Văn phòng Kiểm toán bị sập hôm 28/3. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Paetongtarn ra lệnh thanh tra toàn diện vụ tòa nhà Văn phòng Kiểm toán bị sập hôm 28/3. Ảnh: Reuters.

Tòa nhà bị sập này được chi nhánh Thái Lan của Tổng Công ty xây dựng Đường sắt số 10 Trung Quốc (Cục 10 Đường sắt) và Tổng công ty Phát triển Italy - Thái Lan (ITD) cùng nhau xây dựng xây dựng vào năm 2020 với tổng kinh phí khoảng 2,13 tỷ baht (1.610 tỷ VND).

Theo Reuters, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Quốc gia đang được hoàn thiện và ra lệnh cho các cơ quan liên quan phải tìm ra sự thật trong vòng một tuần.

Tòa nhà bị sập là tòa nhà cao 30 tầng do Cục Đường sắt Trung Quốc số 10 xây dựng. Trong chuyến thị sát tình hình chuẩn bị sẵn sàng của hệ thống tàu điện ngầm Bangkok vào ngày 29/3, bà Petongtarn cho biết trong trận động đất ở Myanmar chiều 28/3, không có tòa nhà nào khác ở Thái Lan gặp vấn đề, nhưng chỉ có tòa nhà Văn phòng Kiểm toán quốc gia bị sập, điều này rất khó hiểu.

Bà nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không xem nhẹ vấn đề này và đã ra lệnh thành lập một ủy ban chuyên gia điều tra để tiến hành thanh tra đánh giá toàn diện tòa nhà này từ khâu thiết kế, phê duyệt đến thi công.

Toa nha sap.jpg
Hình ảnh khoảnh khắc tòa nhà sụp đổ. Ảnh: Đông Phương.

Thủ tướng Paetongtarn: Mọi tòa nhà ở Bangkok phải chống được động đất

Bà đã yêu cầu một ủy ban chuyên gia do chính phủ lãnh đạo làm việc với Hiệp hội Kỹ thuật Thái Lan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đánh giá liệu vụ tai nạn có gây ra rủi ro lớn hơn nếu tòa nhà có đông người hay không.

Bà Paetongtarn cũng chỉ ra rằng sự tham gia của các chuyên gia vào cuộc điều tra sẽ đảm bảo độ tin cậy của kết quả. Báo cáo điều tra sẽ được công bố tại một cuộc họp tổ chức vào cuối tuần tới và các ngành liên quan đang điều tra vấn đề để quy trách nhiệm.

Bà cho biết loại kiến trúc này không phải là công trình đầu tiên được xây dựng ở Thái Lan và sẽ rất khó để người dân yên tâm nếu không tìm ra nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập. Bà đặc biệt nhấn mạnh rằng nếu tòa nhà đang trong giờ làm việc cao điểm khi động đất xảy ra, nó có thể gây ra hàng nghìn thương vong. "Rủi ro như vậy quyết không thể bỏ qua".

Dong do nat.png
Đống đổ nát sau khi tòa nhà cao 30 tầng sụp xuống. Ảnh: AFP.

Bà Paetongtarn cho biết thêm rằng theo luật hiện hành, tất cả các tòa nhà ở Bangkok phải có thiết kế chống động đất nhất định và tác động của trận động đất ở Myanmar hôm 28/3 chỉ gây ra tác động nhỏ cho các tòa nhà khác, chủ yếu là thang máy ngừng hoạt động hoặc rung động kết cấu nhỏ, không gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Chỉ duy nhất tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Quốc gia bị sập là điều rất không bình thường, bà nói.

Trong trận động đất mạnh 7,9 độ richter ở Myanmar có ít nhất 10 người đã thiệt mạng ở Thái Lan. 8 người trong số họ thiệt mạng khi tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Quốc gia đang được xây dựng bị sập và 90 người được cho là đã bị chôn vùi trong đó. Tại Myanmar tính đến sáng 30/3 đã thống kê được 1.700 người chết và hơn 3.400 người bị thương, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

công tác cuu ho.jpg
Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được tiến hành. Ảnh: Getty.

Khi trận động đất mạnh xảy ra, tòa nhà King Power Mahanakhon cao 78 tầng cao thứ hai ở Bangkok, lắc lư rõ ràng từ bên này sang bên kia, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một tòa nhà xây dang dở cao 49 tầng khác ở trung tâm Bangkok bị bỏ hoang gần 30 năm cũng đứng vững sau trận động đất mạnh khiến người dân địa phương rất ngạc nhiên.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn của Thái Lan đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân xấu số trong trận động đất và tuyên bố sẽ tài trợ chi phí nhập viện chữa trị cho những người bị thương trên cả nước.

Theo Đông Phương