
Mỹ có thể công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev, Bloomberg đưa tin vào sáng sớm ngày 19/4, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.
Khu vực này, chủ yếu là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Nga ngay sau cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn năm 2014 ở Kiev. Chính quyền Ukraine đã từ chối công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo này và từ lâu đã yêu cầu khôi phục biên giới năm 1991 của Ukraine.
Bloomberg trích dẫn các nguồn tin của mình cho biết Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.
Nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ, ông Steve Witkoff, cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước rằng các cuộc đàm phán xoay quanh tình trạng của Crimea và bốn khu vực khác của Nga mà Kiev tuyên bố chủ quyền.
Theo Bloomberg, trong hôm thứ Năm vừa qua, Mỹ đã trình bày với các đồng minh châu Âu của mình về một kế hoạch nhằm đóng băng giao tranh dọc theo tuyến đầu hiện tại và nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Moscow như một phần của lệnh ngừng bắn.
Cả Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này đều ám chỉ rằng Mỹ có thể từ bỏ nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine nếu không sớm đạt được tiến triển đáng kể nào.
Nga đã yêu cầu rằng, để có một nền hòa bình lâu dài, Ukraine phải từ bỏ các yêu sách lãnh thổ của mình và rút quân khỏi các khu vực thuộc vùng lãnh thổ của Nga mà họ vẫn kiểm soát. Moscow cho biết một giải pháp trong tương lai phải giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột, bao gồm cả việc NATO mở rộng về phía đông và kế hoạch gia nhập liên minh của Ukraine.

Bài toán quân số: Ukraine thương vong bao nhiêu người trong cuộc chiến với Nga?

Mỹ dọa từ bỏ vai trò trung gian hòa bình Nga-Ukraine nếu không thấy tiến triển rõ ràng
