Pháo phản lực Grad BM-21, súng cối hạng nặng 2S4 "Tulip" tấn công tuyến phòng ngự quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Quốc phòng Nga công bố video, ghi lại hoạt động chiến đấu của các tổ hợp pháo binh trong chiến dịch quân sự đặc biệt, trên hướng tấn công vào các mục tiêu chiến lược trên vùng Donetsk.

Trên hướng tấn công vào các thành phố thuộc vùng Donetsk, lực lượng bộ binh cơ giới của Quân khu Trung tâm, phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng dân quân Donetsk và Lugansk tổ chức vây lấn tiến công dưới hỏa lực dữ dội của các đơn vị pháo binh.

Khẩu đội pháo phản lực Grad BM-21 từ vị trí tập kết cơ động chiến đấu chiếm lĩnh trận địa, triển khai vũ khí, nhận tọa độ mục tiêu từ trinh sát pháo binh, sử dụng các máy bay không người lái trinh sát phát hiện và xác định các vị trí chiến đấu của quân đội Ukraine.

Sau khi nhận lệnh khai hỏa, pháo phản lực Grad phóng toàn bộ cơ số đạn trên xe vào các mục tiêu chỉ định. Cuộc tấn công bằng rockets phá hủy các trận địa phòng ngự, tiêu diệt sinh lực và các phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Sau khi bắn, kíp pháo thủ lập tức cơ động, trở về vị trí tập kết để chuẩn bị cho đợt pháo kích tiếp theo.

Pháo phản lực Grad BM-21 tấn công chiến tuyến quân đội Ukraine trên hướng Bakhmut. Video TV Zvezda.

Trên hướng thành phố Avdiivka, đơn vị pháo binh Lữ đoàn 1 lực lượng dân quân Donetsk sử dụng súng cối tự hành hạng nặng 240 mm 2S4 "Tulip" phá hủy trận địa phòng thủ của quân đội Ukraine. Những quả đạn súng cối 240 mm từ thời kỳ Liên Xô hủy diệt các công sự phòng ngự kiên cố nhất, bao gồm cả những hầm ngầm và các tòa nhà vững chắc.

Dân quân Donetsk, sử dụng súng cối tự hành hạng nặng 240 mm 2S4 "Tulip" phá hủy trận địa phòng thủ của quân đội Ukraine trên hướng thành phố Avdiivka. Video truyền thông Donetsk.

Lực lượng pháo binh Lữ đoàn 2 dân quân Luhansk pháo kích vào chiến tuyến phòng ngự quân đội Ukraine.

Trên hướng thành phố thị trấn Artyomovsk, pháo binh của trung đoàn Platov thuộc Lữ đoàn 2 lực lượng dân quân Luhansk pháo kích yểm trợ trung đoàn xung kích Cossack số 6 tấn công vào chiến tuyến quân đội Ukraine.

Theo tuyên bố của trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên chính thức Bộ Quốc phòng Nga trong thông cáo báo chí, trong 24 giờ ngày 30/11, quân đội Nga đã phá hủy một kho dã chiến tên lửa và pháo binh của quân đội Ukraine ở vùng Zaporozhye, 1 hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM trên địa phận Luhansk, radar phản pháo kích AN / TPQ-37 do Mỹ sản xuất ở Donetsk, đài radar giám sát mục tiêu và dẫn đạn của tổ hợp tên lửa phòng không "Pelikan" ở vùng Dnipropetrovsk của quân đội Ukraine.

Theo TV Zvezda