Ông Zelensky cải tổ nội các: Thủ tướng Shmigal làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Umerov sang Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm Thủ tướng Denis Shmigal làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế ông Rustem Umerov – người sẽ làm đại sứ tại Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sắp mãn nhiệm Rustem Umerov. Ảnh: Getty.

Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm, ông Rustem Umerov, được cho là sẽ đảm nhận vai trò đại sứ Ukraine tại Mỹ, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa đề cử Thủ tướng lâu năm nhất của đất nước, ông Denis Shmigal, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng mới, trong khuôn khổ một cuộc cải tổ chính phủ quy mô lớn dự kiến được Quốc hội phê duyệt trong tuần này.

Ông Denis Shmigal, 49 tuổi, giữ chức Thủ tướng từ năm 2020, từng dẫn dắt chính phủ Kiev vượt qua đại dịch Covid-19 và giai đoạn căng thẳng leo thang với Nga từ năm 2022. Trong bài phát biểu video tối 14/7, ông Zelensky ca ngợi kinh nghiệm của Shmigal trong việc quản lý các nguồn lực hạn chế của Ukraine, cho rằng điều đó sẽ rất quý giá ở vai trò mới.

“Kinh nghiệm dày dặn của Denis Shmigal chắc chắn sẽ rất hữu ích trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng – đây chính là lĩnh vực đang tập trung phần lớn nguồn lực quốc gia, khối lượng công việc ở mức cao nhất, và trách nhiệm thì vô cùng lớn”, ông Zelensky nói.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng đề cử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Yulia Sviridenko thay thế ông Shmigal làm Thủ tướng mới. Bà Sviridenko, 39 tuổi, được biết đến với vai trò đàm phán một thỏa thuận giúp Mỹ có quyền tiếp cận ưu tiên các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, cho biết bà sẽ sớm trình bày danh sách nội các và kế hoạch hành động của chính phủ.

Việc cải tổ nội các cần được quốc hội thông qua sau khi ông Shmigal chính thức nộp đơn từ chức. Theo các nguồn tin, quốc hội có thể sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm nội các hiện tại sớm nhất vào ngày 16/7.

Trong khi đó, ông Rustem Umerov, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm và cũng là trưởng phái đoàn đàm phán của Ukraine với Nga tại Istanbul, được cho là sẽ trở thành Đại sứ mới của Ukraine tại Mỹ, theo thông tin từ Tổng thống Zelensky.

“Chúng ta cần một người mạnh mẽ và nắm bắt được điều quan trọng nhất – đó là củng cố sức mạnh của Ukraine, đặc biệt thông qua vũ khí”, ông Zelensky phát biểu sau cuộc gặp với ông Umerov vào cuối tuần qua.

Bộ Quốc phòng Ukraine trong những năm gần đây liên tục vướng vào nhiều bê bối tham nhũng, trong đó Bộ trưởng tiền nhiệm Aleksey Reznikov từ chức năm 2023 sau khi bị cáo buộc ký các hợp đồng cung cấp thực phẩm quân đội với giá cao bất thường.

Chỉ 4 tháng sau, người kế nhiệm là ông Umerov cho biết một cuộc kiểm toán nội bộ đã phát hiện khoảng 262 triệu USD thất thoát do hành vi trộm cắp. Bản thân ông Umerov cũng từng bị cơ quan chống tham nhũng điều tra vì nghi ngờ lạm dụng quyền lực trong các thương vụ mua sắm quốc phòng.