|
Ông Vladimir Medinsky, Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga. Ảnh: Sputnik. |
Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về đợt trao đổi tù binh lớn nhất từ trước đến nay, theo tuyên bố của ông Vladimir Medinsky, Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga, hôm 2/6, sau vòng đàm phán thứ hai diễn ra tại Istanbul, kéo dài hơn một giờ đồng hồ.
Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán, ông Medinsky cho biết toàn bộ tù binh chiến tranh dưới 25 tuổi sẽ được trao đổi.
“Số lượng tổng thể cho đợt trao đổi sẽ là ít nhất 1.000 người mỗi bên, và có thể nhiều hơn”, ông nói, đồng thời cho biết con số cụ thể đang được hoàn thiện.
Theo ông Medinsky, Nga sẽ đơn phương bàn giao thi thể của 6.000 binh sĩ Ukraine cho Kiev vào tuần tới để chôn cất theo nghi lễ.
Liên quan đến bản ghi nhớ, ông Medinsky cho biết Nga đã cung cấp cho Ukraine một đề xuất dàn xếp bao gồm hai phần chi tiết. Phần đầu tiên tập trung vào việc đạt được hòa bình thực sự và lâu dài, còn phần thứ hai đề ra các bước tiến tới một lệnh ngừng bắn toàn diện, với nhiều phương án khác nhau. Phái đoàn Ukraine đã tiếp nhận tài liệu để xem xét và sẽ đưa ra phản hồi sau khi hoàn tất đánh giá, ông nói.
Moscow cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời trong vòng hai đến ba ngày tại một số khu vực tiền tuyến, nhằm tạo điều kiện thu gom thi thể binh sĩ và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh khi thời tiết ấm lên, Trưởng đoàn Nga cho biết.
“Chúng tôi muốn tạo điều kiện để thi thể có thể được thu gom và bàn giao để chôn cất theo nghi thức Kitô giáo”, ông nói thêm, đồng thời cho biết phía Ukraine đã hứa sẽ xem xét đề xuất này “trong thời gian ngắn nhất”.
Ông Medinsky cũng cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý thành lập các ủy ban y tế nhằm xây dựng danh sách trao đổi cho các binh sĩ bị thương nặng, “mà không cần phải chờ đợi các quyết định chính trị lớn”. Các cuộc trao đổi sẽ được tiến hành thường xuyên “một cách định kỳ”, ông nói thêm.