
Theo đó, lệnh cấm hoàn toàn được áp dụng đối với 12 quốc gia: Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.
Ngoài ra, 7 quốc gia khác sẽ bị áp dụng hạn chế một phần: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.
Tuyên bố này bao gồm một số ngoại lệ đối với các đối tượng như: Thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ, người sở hữu visa hợp lệ, một số loại visa cụ thể, những cá nhân có lý do nhập cảnh phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết, quyết định cuối cùng của ông Trump về việc ký tuyên bố này được đưa ra sau vụ tấn công mang tính chất bài Do Thái xảy ra ở Boulder, bang Colorado. Trước đó, ông Trump đã cân nhắc vấn đề này, nhưng vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật tuần trước khiến quá trình được đẩy nhanh.
Nhà Trắng hiện đang quảng bá lệnh cấm nhập cảnh này như một cam kết vận động tranh cử của Tổng thống, với mục tiêu “bảo vệ người dân Mỹ khỏi các đối tượng nước ngoài nguy hiểm muốn gây hại cho nước này”.
“Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa bảo vệ người dân Mỹ khỏi các đối tượng nước ngoài nguy hiểm. Những biện pháp hạn chế hợp lý này được áp dụng theo từng quốc gia, nhắm vào những nơi thiếu quy trình kiểm tra an ninh, có tỷ lệ lưu trú quá hạn visa cao hoặc không chia sẻ thông tin nhận diện và mối đe dọa với Mỹ”, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng, Abigail Jackson, viết trên mạng xã hội X.
Tuyên bố được ký hôm thứ Tư, chưa đầy 5 tháng sau khi ông Trump chính thức nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, ông đã ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các thành viên nội các – bao gồm Ngoại trưởng – lập danh sách những quốc gia có thông tin kiểm tra, sàng lọc an ninh “quá yếu kém đến mức cần đình chỉ một phần hoặc toàn bộ việc cho phép công dân từ đó nhập cảnh”.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, khiến chính sách này vấp phải nhiều vụ kiện tụng trước khi bị Tổng thống Joe Biden hủy bỏ vào năm 2021.
Lệnh cấm mới đối với Afghanistan được cho là sẽ gây ảnh hưởng lớn đến những người Afghanistan từng cộng tác với Mỹ trong suốt 20 năm chiến tranh tại quốc gia này. Hàng chục nghìn người Afghanistan đã bị kẹt trong tình trạng vô định, do những sắc lệnh trước đây của chính quyền Trump như đình chỉ chương trình tiếp nhận người tị nạn Mỹ và dừng tài trợ các chuyến bay cho người sở hữu visa định cư đặc biệt (SIV).

Elon Musk chỉ trích gay gắt dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu của ông Trump

CNN: Sự thất vọng về chính sách đối ngoại của ông Trump đang ngày càng gia tăng
