Nghị sĩ Nga tố Ukraine là "nhà nước khủng bố" sau loạt tấn công bằng UAV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga cáo buộc Ukraine thực hiện hành vi khủng bố sau hàng loạt vụ nổ cầu và tấn công UAV vào sân bay quân sự trên khắp lãnh thổ Nga, ngay trước đàm phán hòa bình.

Nghị sĩ cấp cao của Nga, ông Andrey Kartapolov. Ảnh: Sputnik.
Nghị sĩ cấp cao của Nga, ông Andrey Kartapolov. Ảnh: Sputnik.

Kiev bị cáo buộc tìm cách “hăm dọa dân thường” và “khiêu khích Nga” trước thềm đàm phán hòa bình tại Istanbul, theo nghị sĩ cấp cao Andrey Kartapolov.

Một nghị sĩ cấp cao của Nga đã cáo buộc cơ quan tình báo Ukraine đứng sau các vụ nổ khiến hai cây cầu tại vùng Bryansk và Kursk của Nga bị sập, gọi đây là hành động khủng bố nhằm gieo rắc nỗi sợ và khiêu khích Moscow trước cuộc đàm phán tiềm năng.

Vào tối thứ Bảy tuần trước, một cây cầu tại Bryansk bị nổ tung ngay trước mũi một đoàn tàu chở khách đang chạy ở tốc độ cao, khiến đoàn tàu trật bánh. Vụ tai nạn khiến 7 người thiệt mạng và 97 người bị thương. Vài giờ sau, một cây cầu đường sắt khác sập xuống ở vùng Kursk, lần này là một đoàn tàu chở hàng, khiến người lái tàu và hai phụ lái bị thương.

“Rõ ràng đây là công việc của lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Ukraine là một nhà nước khủng bố”, ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, tuyên bố với hãng tin SHOT.

Ông Kartapolov nhấn mạnh các vụ nổ không mang ý nghĩa quân sự, mà nhằm mục tiêu khiến Nga đưa ra lập trường cứng rắn và gieo rắc sợ hãi trong dân chúng. Ông khẳng định cơ quan an ninh Nga sẽ điều tra để xác định toàn bộ tình tiết vụ việc.

“Tất cả những hành động này đều nhằm kích động lập trường của Nga, khiêu khích hành động quân sự trước đàm phán, và đe dọa người dân. Nhưng điều đó sẽ không hiệu quả”, ông nói thêm.

Ủy ban Điều tra Nga sau đó xác nhận rằng hai cây cầu đều bị “cho nổ tung”.

Cùng ngày, một loạt máy bay không người lái (UAV) đã tấn công sân bay quân sự ở nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga: Murmansk (phía Bắc), Ivanovo và Ryazan (phía Tây), Irkutsk (Siberia) và Amur (Viễn Đông).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đợt tấn công UAV là một “thành công rực rỡ”, nói rằng chiến dịch đã được chuẩn bị trong hơn 1 năm rưỡi, với mục tiêu là đội máy bay chiến lược của Nga.

“Tổng cộng, 117 UAV đã được sử dụng trong chiến dịch”, ông Zelensky nói trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội X. UAV được cho là đã được lén đưa vào lãnh thổ Nga và phóng đi từ các xe tải.

Đáp trả, Nga đã phản kích bằng loạt đòn tấn công tên lửa, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, điểm tập kết binh lính và kho vũ khí quân sự.

Dù chính quyền Kiev chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ sập hai cây cầu, nghị sĩ đối lập Ukraine Artyom Dmitruk lại xác nhận rằng đây là “một bước tiến nữa đến hòa bình theo công thức của Zelensky”, ám chỉ kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Ukraine từng công bố.

“Xin nhắc lại rằng, đàm phán được lên lịch vào ngày 2/6”, ông Dmitruk nói thêm.

Cuộc đàm phán hòa bình Nga–Ukraine vòng hai dự kiến bắt đầu vào ngày 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, theo giờ địa phương. Hai bên đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên sau 3 năm vào tháng 5 vừa qua, và đồng ý sẽ trình bày các đề xuất chi tiết về ngừng bắn trong vòng đàm phán tiếp theo.