|
Mẫu UAV Shahed 136 và một vụ phóng tên lửa Iskander-M. Ảnh: MW. |
Ngày 29/6, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động loạt không kích và tập kích tên lửa lớn nhất trong lịch sử, theo các nguồn tin Nga, chiến dịch này bao gồm hơn 400 máy bay không người lái (UAV), khoảng 45 tên lửa hành trình, 25 tên lửa đạn đạo 9K720 từ hệ thống Iskander-M, và khoảng 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Các đòn tấn công tập trung vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là ở Lviv, Ternopil, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk và Rivne – khu vực vốn nằm ngoài tầm tấn công thông thường của pháo binh tiền tuyến. Mục tiêu chính không phải là lực lượng mặt đất, mà là cơ sở hạ tầng trọng yếu, nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục duy trì chiến tranh của nền kinh tế Ukraine.
Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin phương Tây ngày càng đặt nghi vấn về khả năng Ukraine duy trì cuộc chiến lâu dài.
Tờ Washington Post ngày 26/6 đã bình luận rằng “tác động tích cực lên nền kinh tế” của Ukraine trong năm 2025 “không còn được xem xét”, do không có lệnh ngừng bắn nào được thực thi và khả năng viện trợ kinh tế quy mô lớn từ phương Tây duy trì lâu dài cũng bị nghi ngờ. Điều này càng làm gia tăng áp lực khi Nga đã kiểm soát nhiều khu vực giàu tài nguyên – đặc biệt là các mỏ lithium chiến lược – tại miền Đông Ukraine.
Nga đã đạt được nhiều thành công trong việc gia tăng sản lượng sản xuất vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử. Lấy ví dụ với UAV Shahed-136: trước năm 2022, Nga gần như không có khả năng sản xuất loại UAV này. Tuy nhiên, chỉ trong 2 năm, sản lượng đã tăng gấp 10 lần, từ 300 chiếc mỗi tháng vào năm 2023 lên hơn 100 chiếc/ngày, và được kỳ vọng sẽ đạt 500 chiếc/ngày trong tương lai gần. Theo các nguồn tin, lao động Triều Tiên đã bắt đầu được điều sang các dây chuyền sản xuất tại Nga để hỗ trợ gia tăng năng lực công nghiệp.
Tuy nhiên, khả năng tấn công quy mô lớn của Nga vẫn bị ảnh hưởng bởi tổn thất nặng nề trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược. Ít nhất 7 chiếc Tu-95MS và Tu-22M3 đã bị phá hủy trong các đợt tập kích bằng UAV của Ukraine trong chiến dịch “Mạng nhện” (Operation Spider’s Web) hồi đầu tháng 6.
Không chỉ dựa vào sản xuất nội địa, khả năng tấn công của Nga còn được tăng cường nhờ nhập khẩu tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên, đặc biệt là mẫu KN-23B, cùng nhiều loại vũ khí khác đã được Moscow mua với quy mô lớn từ quốc gia Đông Á này.
Việc tấn công hạ tầng chiến lược không chỉ ảnh hưởng tới Ukraine mà còn tăng gánh nặng lên các nền kinh tế phương Tây, buộc họ phải chi nhiều hơn để viện trợ tài chính, tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy và bổ sung kho tên lửa phòng không vốn đang suy kiệt nhanh chóng.
Trước đó, vào cuối năm 2022, các chuyên gia đã từng đánh giá rằng nếu Nga tiếp tục đánh phá hạ tầng năng lượng, nhiều thành phố lớn, bao gồm cả Kiev, có thể phải di tản. Đợt tập kích mới nhất ngày 29/6 được cho là phản ứng trực tiếp trước các cáo buộc từ phía Nga, cho rằng Ukraine đang leo thang tấn công dân thường tại Donbass – khu vực mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Trong quá khứ, Nga từng mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn để răn đe và đáp trả các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự tại các vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố sáp nhập.