Mỹ cung cấp súng trường bắn tỉa giảm thanh cho Ukraine, sẵn sàng cho chiến tranh đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Washington sẽ cung cấp cho Kyiv 30 súng trường cỡ lớn Accuracy International, đạn 12,7x99mm Magnum, ống ngắm quang học và ống giảm thanh, theo Hồ sơ dự thầu trên cổng thông tin mua sắm công chính phủ Mỹ.

Hợp đồng mua sắm bao gồm 30 súng trường cỡ lớn Accuracy International, 120 băng đạn, ống ngắm quang học và đạn đi cùng đã được Đại sứ quán Mỹ tại Kiev công bố. Bộ giảm thanh đi kèm với súng trường để triệt tiêu tiếng nổ, khiến đối phương không thể phát hiện được vị trí xạ thủ. Chi phí hợp đồng là 695.000 USD, bên nhận vũ khí là cảnh sát và biên phòng Ukraine. Hợp đồng được công bố vào ngày 17/6.

Bộ tài liệu đấu thầu công khai cho biết: “Theo hợp đồng, 30 bộ vũ khí sẽ được chuyển giao, bao gồm các hạng mục sau: Súng trường Accuracy International .338 Lapua Magnum, ống ngắm quang học, chân càng súng và ống giảm thanh; 120 băng đạn và 50.000 viên đạn.338 Lapua Magnum, bên thụ hưởng là Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine và Cảnh sát Quốc gia Ukraine”.

Các khẩu súng trường sẽ được chuyển giao trong khuôn khổ các dự án “Tăng cường năng lực của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine để bảo vệ biên giới phía bắc và phía đông của Ukraine” và “Hỗ trợ cải cách bền vững Cảnh sát quốc gia Ukraine”.

Thương hiệu súng Accuracy International được thiết lập ở Anh, nhưng có nguồn gốc từ Đức: công ty mẹ là nhà máy Heckler & Koch, thừa kế thương hiệu Mauser nổi tiếng.

Accuracy International AS50 (AI AS50) là súng trường bắn tỉa cỡ lớn của Anh do công ty Accuracy International Ltd phát triển. Được thiết kế để bắn trên khoảng cách siêu xa (lên đến 2 km), tiêu diệt sinh lực, vũ khí và thiết bị quân sự bọc thép hạng nhẹ.

Súng trường bắn tỉa tầm xa Accuracy International AS50 (AI AS50) của Anh. Ảnh orel-tara.ru

Súng trường bắn tỉa tầm xa Accuracy International AS50 (AI AS50) của Anh. Ảnh orel-tara.ru

AI AS50 sử dụng đạn súng trường 12,7x99mm ( .50 BMG ). Đây là súng trường bán tự động, sử dụng pittong đẩy về bằng khí gas.

Loại súng trường này được chế tạo để cung cấp cho Lực lượng hoạt động đặc biệt của Quân đội Mỹ (Lực lượng hoạt động đặc biệt Mỹ - SOF), có khả năng tấn công phá hủy các thiết bị quân sự không bọc thép hoặc bọc thép nhẹ. Súng trường AI AS50 lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng tháng 1/2005 tại triển lãm ShotShow -2005 ở Mỹ và đang được thử nghiệm trong các đơn vị SOF.

Sản phẩm đang có nhu cầu trên thị trường và cũng được cung cấp trong phân khúc nói tiếng Nga trên Internet - người bán hứa hẹn giao hàng trong vòng sáu tháng với giá thành 1,2 triệu rúp mỗi khẩu.

Trong cuộc phỏng vấn với RT, một chuyên gia bắn tỉa, cựu sĩ quan đã nghỉ hưu của Bộ Quốc phòng, có kinh nghiệm phục vụ ở các điểm nóng giải thích mục đích, yêu cầu thiết kế của những súng trường bắn tỉa hạng nặng cỡ nòng lớn.

Ông cho biết: “Súng trường .338 Magnum được thiết kế để bắn chính xác cao từ khoảng cách xa. Cảnh sát thông thường và biên phòng không cần những khẩu súng trường như vậy.”

Những vũ khí tầm xa, triệt tiêu âm thanh được cung cấp riêng cho các lực lượng đặc biệt, có nhiệm vụ giải phóng con tin, hoạt động chống khủng bố, đòi hỏi độ chính xác cao trong việc tiêu diệt mục tiêu. Theo ý kiến ​​của chuyên gia, mua sắm những vũ khí đặc chủng này có nghĩa là Ukraine đang chuẩn bị cho các trận chiến đô thị.

Cựu sĩ quan Bộ tổng tham mưu Nga nói: “Tôi tin rằng người Mỹ đang chuẩn bị cho Ukraine các trận chiến đô thị. Các đơn vị quân đội Ukraine được cung cấp trước khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng lớn. Trong các kho quân sự thành phố sẽ lưu trữ loại vũ khí này. Các đơn vị quân tình nguyện dân tộc cực đoan Ukraine đã được huấn luyện tác chiến đô thị, sử dụng các vũ khí có độ chính xác cao.

Công thông tin dự thầu mua sắm công chính phủ Mỹ lưu ý về yêu cầu khẩn cấp giao vũ khí. Một nhà cung cấp xác nhận sẽ giao súng trường trong 30 ngày và trong 90 ngày nữa là toàn bộ số lượng đạn đi cùng. Đó là công ty bảo mật Goldbelt Security của Mỹ .

Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, vũ khí sẽ được bán trên thị trường chợ đen. Theo các chuyên gia, việc chuyển giao những khẩu súng trường bắn tỉa mới hoàn chỉnh với bộ phận giảm thanh sẽ có cơ hội xuất hiện trên các trang web đen của những kẻ buôn lậu vũ khí.

Những khẩu súng trường này dành cho các đơn vị đặc biệt, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm cảnh sát. Đạn súng trường có thể bắn xuyên qua những xe bọc thép hạng nhẹ. Do các cuộc chiến toàn diện đang diễn ra, súng sẽ không được giao cho cảnh sát mà được giao cho quân đội chính quy Ukraine, sau đó hoàn toàn có khả năng xuất hiện trên thị trường chợ đen buôn bán vũ khí.