Hồi sinh kỳ diệu ca ngừng tim tại phòng gym: Người trẻ vẫn có thể đột tử bất ngờ

Đang tập gym, nam thanh niên 20 tuổi bất ngờ gục ngã vì ngừng tim. Ca bệnh là lời cảnh tỉnh rằng rối loạn nhịp nguy hiểm có thể xảy ra dù không có dấu hiệu bệnh tim trước đó, đồng thời, cũng báo động sự "trẻ hoá" của bệnh tim mạch.

Chiều 29/7, một thanh niên 20 tuổi đang tập gym tại Hà Nội thì bất ngờ gục xuống, mất ý thức. Nhân viên phòng tập lập tức ép tim ngoài lồng ngực và gọi cấp cứu 115. Khoảng 15 phút sau, lực lượng cấp cứu có mặt, tiếp tục cấp cứu ngừng tim, sốc điện phá rung 3 lần thì tim người bệnh đập trở lại. Ngay lập tức, anh được chuyển đến Bệnh viện E.

Nam thanh niên bị ngừng tim đột ngột đã qua cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời

Kích hoạt “báo động đỏ” cứu người ngừng tim

Tiếp nhận thông tin từ Trung tâm cấp cứu 115, TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, chuyên gia tim mạch hàng đầu, lập tức chỉ đạo kích hoạt quy trình “báo động đỏ” khẩn cấp toàn viện. Nhiều bác sĩ từ các chuyên khoa Cấp cứu, Tim mạch, Hồi sức tích cực nhanh chóng có mặt tại Khoa Cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Vì thế, khi bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, lập tức được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc rồi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục hồi sức chuyên sâu.

Trao đổi với VietTimes sáng nay, 4/8, BS Nguyễn Thị Ly, Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc Bệnh viện E, cho biết đây là ca bệnh rất nặng, tiên lượng xấu, hôn mê sâu sau ngừng tuần hoàn nên các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não bộ và tăng cơ hội sống.

Hạ thân nhiệt chỉ huy là phương pháp làm giảm nhiệt độ cơ thể xuống mức từ 32–36°C, để làm chậm chuyển hoá tế bào, giảm tiêu thụ oxy, ổn định màng tế bào thần kinh, hạn chế phù não và ức chế phản ứng viêm.

Sau 3 ngày, đã tỉnh dần, tri giác cải thiện, cai được máy thở, rút ống nội khí quản và có thể tự thở trở lại.

Chứng kiến nam thanh niên "tái sinh" sau một tuần bị ngừng tim, thấy rõ niềm vui trong mắt các thầy thuốc." Tất cả chúng tôi đều xúc động. Đó là phần thưởng vô giá với chúng tôi”, BS Ly vừa chăm sóc bệnh nhân, vừa chia sẻ.

Rung thất vô căn – căn bệnh nguy hiểm nhưng thầm lặng

TS.BS Vũ Văn Bạ, Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch – người trực tiếp tham gia hội chẩn – phân tích: “Sau khi làm các xét nghiệm và loại trừ các nguyên nhân cấu trúc tim, bệnh mạch vành hay chuyển hóa, chúng tôi nghĩ đến khả năng bệnh nhân bị rung thất vô căn – một dạng rối loạn nhịp nguy hiểm, thường gặp ở nam giới trẻ tuổi và có thể gây ngừng tim đột ngột”.

Tuy gọi là "vô căn", song y học hiện đại đã ghi nhận nhiều cơ chế tiềm ẩn liên quan như bất thường về gen, điện sinh lý cơ tim. Một số hội chứng nguy hiểm có thể không biểu hiện triệu chứng gì trước đó nhưng lại là "kẻ giết người thầm lặng", như tái cực sớm, thoái hóa cơ tim thất phải...

TS.BS Vũ Văn Bạ cho biết thêm, sau khi qua cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ được khảo sát chuyên sâu để xác định chính xác nguyên nhân và đánh giá nguy cơ. Dự kiến, người bệnh sẽ được cấy máy phá rung tự động (ICD) – thiết bị có khả năng phát hiện và xử lý kịp thời các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm trong tương lai, giúp phòng ngừa đột tử.

Bài học từ một ca bệnh sống sót ngoạn mục

Trường hợp hồi sinh kỳ diệu của nam thanh niên này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc cấp cứu ngừng tim sớm và quy trình xử trí hiện đại tại các bệnh viện lớn.

BS Nguyễn Thị Ly cho biết thêm, để thực hiện được kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy hiệu quả thì việc sơ - cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay tại chỗ vô cùng quan trọng. May mắn là người bệnh được cấp cứu sớm, thời gian ngưng tim trước khi vào viện ngắn và được hồi sinh tim phổi ngay lập tức.

Các bác sĩ Bệnh viện E khuyến cáo: Đột ngột ngừng tim có thể xảy ra ở bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Tập luyện thể dục là cần thiết, nhưng cần phù hợp với thể trạng và sức khỏe. Không nên tập quá sức, nhất là ở người có dấu hiệu bất thường về tim mạch.

Đặc biệt, người dân nên khám sàng lọc tim mạch định kỳ, nhất là nam giới trẻ có tiền sử gia đình bệnh tim, hay từng ngất không rõ nguyên nhân.

Khi có dấu hiệu như đau ngực kéo dài, khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực… hãy đến khám ngay tại các cơ sở y tế chuyên sâu như Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 108, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Lao khoa Trung ương vv…để được phát hiện kịp thời.