Sáng 3/8, Đại hội Hiệp hội Bệnh viện (BV) tư nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra với sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Vai trò đồng hành
Phát biểu khai mạc, GS Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua diễn ra giữa bối cảnh khủng hoảng y tế toàn cầu do COVID-19, song chính thử thách ấy đã tôi luyện bản lĩnh của y tế tư nhân. Từ vai trò bổ trợ, y tế tư nhân ngày càng thể hiện rõ vai trò “đồng hành thiết yếu” trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, từ điều trị dịch bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đến đầu tư công nghệ và nguồn lực chất lượng cao.
Hiệp hội cũng đã chủ động phản biện chính sách, góp ý xây dựng hệ thống pháp luật, trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp y tế tư nhân với các cơ quan nhà nước. Đồng thời, thiết lập mạng lưới hợp tác sâu rộng giữa các hội viên, hướng tới chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và đặt người bệnh làm trung tâm.
Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội đề ra mục tiêu nâng tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15% tổng số giường bệnh cả nước vào năm 2030, đúng định hướng Nghị quyết 20 của Trung ương Đảng.

Để hiện thực hóa điều này, Hiệp hội sẽ khuyến khích hội viên mở rộng đầu tư, nâng cấp quy mô, chuyển đổi các phòng khám lên mô hình bệnh viện; Ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật hiện đại và các phương pháp điều trị mới; Tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực, và tiếp tục vai trò trung tâm trong phản biện chính sách.
Việc tổ chức Đại hội lần này cũng diễn ra trong bối cảnh cải cách thể chế hành chính đồng bộ, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7/2025. Nhiều nghị quyết đột phá như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57 về khoa học – công nghệ đã tạo hành lang pháp lý và không gian thuận lợi cho y tế tư nhân cất cánh.

Y tế tư nhân là trụ cột thiết yếu
Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định y tế tư nhân là bộ phận không thể thiếu trong hệ thống y tế quốc gia, đặc biệt trong việc giảm tải y tế công và mở rộng tiếp cận dịch vụ chất lượng cho người dân.
Hiện cả nước có hơn 400 BV tư nhân và hàng chục nghìn phòng khám, chiếm 24% tổng số bệnh viện. Đáng chú ý, số cơ sở y tế tư nhân tham gia khám chữa bệnh BHYT đã tăng từ 14,5% năm 2010 lên hơn 1.100 cơ sở vào năm 2024.
Bộ trưởng đề nghị Hiệp hội và các hội viên chú trọng một số trọng tâm như nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng thương hiệu bệnh viện uy tín; Chuyển đổi số mạnh mẽ, phối hợp với y tế công, tham gia các chương trình cấp cứu, bệnh viện vệ tinh, y tế cơ sở và du lịch y tế; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài...
Người đứng đầu Bộ Y tế cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho y tế tư nhân, đồng thời mong muốn Hiệp hội tích cực góp ý, phản biện chính sách để hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho y tế phát triển bền vững.

Tại đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho Hiệp hội BV Ttư nhân Việt Nam và Bằng khen của Thủ tướng cho ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội BV tư nhân Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho 23 cá nhân thuộc Hiệp hội.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 82 thành viên. GS Nguyễn Văn Đệ tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Phó Chủ tịch chuyên trách gồm GS Nguyễn Anh Trí, ông Tống Văn Hùng và ông Đào Cảnh Tuất.

Sản phụ vừa sinh đã bị “bán tin", kết quả xét nghiệm ung thư, HIV, hiếm muộn... rò rỉ
