EU muốn có "cuộc ly hôn nhẹ nhàng" với Anh sau trưng cầu Brexit

Ngày 19/7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã có cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May. 
Thủ tướng Anh Theresa May.
Thủ tướng Anh Theresa May.

Trong cuộc điện đàm này, ông Donald Tusk cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và Anh cần hướng tới một cuộc "ly hôn nhẹ nhàng."

Dự kiến, bà Theresa May, người vừa đảm nhận vị trí của Thủ tướng David Cameron sau sự kiện cử tri Anh bỏ phiếu rời EU, hay còn gọi Brexit hồi tháng trước, sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới các đồng minh châu Âu. 

Theo kế hoạch, bà May sẽ tới Berlin trong ngày 20/7 và sau đó tới Paris trong ngày 21/7. 

Tại Berlin và Paris, Thủ tướng Anh sẽ tiến hành thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande các vấn đề về quan hệ song phương, hợp tác và nhiều vấn đề toàn cầu khác. 

Đặc biệt, vấn đề Anh rời EU sẽ là chủ đề chính trong các chương trình nghị sự. 

Giới quan sát cho rằng các cuộc gặp mà tân Thủ tướng Anh tiến hành trong chuyến công du sắp tới sẽ khó khăn.

Sau sự kiện Brexit, lãnh đạo các nước EU phản ứng rất gay gắt và yêu cầu Thủ tướng Anh "càng sớm càng tốt" khởi động đàm phán rời EU. 

Thực hiện chuyến công du tới Đức và Pháp nhưng bà May chưa có kế hoạch tới trụ sở EU ở Brussels (Bỉ).