|
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik. |
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng tuyên bố gần đây của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông không biết hơn 100 tỷ USD trong quỹ viện trợ phương Tây phân bổ cho Kiev đang ở đâu là một “lời nói dối trắng trợn và gây hoài nghi”.
Trong một bài đăng trên Telegram hôm đầu tuần này, ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã cáo buộc ông Zelensky và các cộng sự của ông biển thủ số tiền lớn. Ông nói: “Một cách thẳng thắn, ông Zelensky thừa nhận rằng ông ta và đồng bọn đã bòn rút 100 tỷ USD”.
Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Zelensky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tuần trước rằng Kiev chỉ nhận được hơn 75 tỷ USD viện trợ quân sự và các loại hỗ trợ khác trong số 177 tỷ USD viện trợ được Washington phê duyệt dưới thời chính quyền Joe Biden.
“Có nghĩa là, 100 tỷ USD trong số 177 USD (hoặc thậm chí 200 tỷ USD, như một số người nói) chúng tôi chưa bao giờ nhận được”, ông nhấn mạnh. “Nhưng khi họ nói rằng Ukraine đã nhận được 200 tỷ USD trong chiến tranh để hỗ trợ quân đội – điều này không đúng. Tôi không biết tất cả số tiền này ở đâu. Có thể điều đó đúng trên giấy tờ, có hàng trăm chương trình khác nhau, chúng tôi không tranh cãi, chúng tôi rất biết ơn về mọi thứ. Nhưng chúng tôi chỉ nhận được hơn 70–76 tỷ USD, đại loại như vậy”, ông Zelensky tuyên bố.
Đáp lại, ông Medvedev cáo buộc rằng số tiền còn thiếu đã mang lại lợi ích cho các cá nhân ở cả Mỹ và Ukraine, liên quan đến các tổ chức như Bộ Quốc phòng Mỹ, CIA và các nhà thầu quân sự. Trong bài đăng hôm thứ Hai, ông cũng tuyên bố rằng “hàng tỷ USD bị đánh cắp cả tiền mặt và vũ khí” hiện đang “xuất hiện trên toàn cầu”.
“Hàng trăm tỷ USD đã lọt vào túi của đủ loại những kẻ chuyên quyền từ Washington đến Kiev”, ông Medvedev nói.
Ông bày tỏ sự hoài nghi rằng sẽ không có ai chịu trách nhiệm giải trình về số tiền thiếu hụt này trong thời gian tới.
Ông Medvedev cho rằng “những nỗ lực đáng kính trọng của Elon Musk nhằm điều tra hành vi trộm cắp được ngụy trang tại USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ), cũng như hành vi tham nhũng trong viện trợ cho nhà nước Ukraine, sẽ trở nên vô ích”.
Tỷ phú Elon Musk, người lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), đã nhắm mục tiêu giải tán USAID. Ông đã công khai mô tả cơ quan này là một “tổ chức tội phạm” và khẳng định rằng “đã đến lúc nó phải chết”. Tổng thống Donald Trump cũng cáo buộc ban lãnh đạo cơ quan này là “những kẻ mất trí cực đoan” và đã đề xuất những thay đổi lớn đối với USAID.
Ông Medvedev kết luận rằng bất chấp khả năng bị lên án và điều trần, “viện trợ cho Kiev sẽ tiếp tục theo đúng phương châm của Reagan ‘hòa bình thông qua sức mạnh’”.