Trung Quốc đã áp thuế đối với hàng nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG), than và thiết bị nông nghiệp từ Mỹ, đồng thời tuyên bố mở điều tra chống độc quyền đối với Google, khi nước này trả đũa việc Tổng thống Donald Trump áp thuế bổ sung 10% đối với hàng xuất khẩu của họ.
Ngoài ra, Bộ Thương mại và Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết họ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với vonfram, tellurium, ruthenium, molypden và các mặt hàng liên quan đến ruthenium để "bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia". Trung Quốc kiểm soát phần lớn nguồn cung đất hiếm trên thế giới, vốn rất quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.
Trung Quốc cũng cho biết sẽ áp thuế đối với một số mặt hàng ô tô xuất khẩu từ Mỹ.
Trung Quốc thông báo các động thái này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/2, khi thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực vào lúc 13h00 giờ theo giờ Bắc Kinh, khởi động vòng thứ hai của cuộc chiến thương mại đã bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2018, ông Trump đã khởi xướng một cuộc chiến thương mại tàn khốc kéo dài 2 năm với Trung Quốc liên quan tới thặng dư thương mại khổng lồ của nước này với Mỹ. Các đòn thuế trả đũa lẫn nhau áp đặt với hàng trăm tỷ USD hàng hóa làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu và gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới.
Để chấm dứt cuộc chiến thương mại đó, vào năm 2020, Trung Quốc đã đồng ý chi thêm 200 tỷ USD mỗi năm để mua hàng hóa Mỹ nhưng kế hoạch này đã bị chệch hướng do đại dịch Covid-19 và thâm hụt thương mại hàng năm của nước này đã tăng lên 361 tỷ USD, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố vào tháng trước.
Oxford Economics cho biết trong một báo cáo khi hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc: “Chiến tranh thương mại đang ở giai đoạn đầu nên khả năng áp dụng thêm thuế quan là rất cao”.
Ông Trump trước đó cáo buộc Trung Quốc chưa làm đủ để ngăn chặn dòng chảy fentanyl gây chết người và tiền chất của nó vào Mỹ.
Những động thái ăn miếng trả miếng giữa Trung Quốc và Mỹ diễn ra sau động thái hoãn áp thuế đối với Mexico và Canada, hai quốc gia mà Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 25%. Các mức thuế này đã bị trì hoãn trong vòng 1 tháng sau cuộc đàm phán vào phút chót giữa ông Trump với thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.
Ông Trump đã khiến các đồng minh và nhà đầu tư lo lắng khi đưa ra thông báo cuối tuần về mức thuế khổng lồ đối với Canada, Mexico và Trung Quốc.
Ông Trump dự kiến sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong những ngày tới.