Canada, Mexico đồng loạt phản ứng trước lệnh áp thuế của Tổng thống Trump

Lãnh đạo Canada và Mexico đã đồng loạt đưa ra phản ứng mạnh mẽ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối với hàng hóa của họ.

Canada và Mexico đã lập tức đưa ra phản ứng trước quyết định áp thuế của chính quyền Trump. Ảnh: Getty.
Canada và Mexico đã lập tức đưa ra phản ứng trước quyết định áp thuế của chính quyền Trump. Ảnh: Getty.

Canada áp thuế ngược hàng hóa của Mỹ

1.png
Cờ Mỹ và Canada tung bay bên bờ sông Saint Clair của Mỹ gần biên giới giữa Ontario và Michigan. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Canada sẽ áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 155 tỷ đô la Canada (106,5 tỷ USD) để đáp trả thuế quan của Mỹ.

“Canada sẽ đáp trả hành động thương mại của Mỹ bằng mức thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 155 tỷ đô la Canada”, Thủ tướng Justin Trudeau nói trong một cuộc họp báo hôm 1/2 theo giờ địa phương, đồng thời cảnh báo về sự rạn nứt trong mối quan hệ lâu đời giữa Canada và Mỹ.

Vòng thuế quan đầu tiên sẽ nhắm vào lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Canada của Mỹ vào ngày 4/2, sau đó là các mức thuế tiếp theo đối với các lượng hàng hóa trị giá 125 tỷ đô la Canada trong ba tuần kế tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã ký một sắc lệnh hành pháp áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa từ Canada và Mexico bắt đầu từ thứ Ba, ngoại trừ các sản phẩm năng lượng của Canada, sẽ phải chịu mức thuế 10%.

Ông Trudeau cảnh báo thuế quan sẽ gây tổn hại cho chính nước Mỹ, một đồng minh lâu năm. Ông khuyến khích người Canada mua sản phẩm của Canada và đi nghỉ ở trong nước thay vì ở Mỹ.

Ông cho biết một số biện pháp phi thuế quan, bao gồm một số biện pháp liên quan đến khoáng sản quan trọng, mua sắm năng lượng và các quan hệ đối tác khác đang được xem xét.

David Eby, Thủ hiến tỉnh bang British Columbia, trước đó đã chỉ đạo nhà phân phối rượu thuộc sở hữu của tỉnh loại bỏ một số nhãn hiệu rượu được sản xuất tại các bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo khỏi kệ của các cửa hàng bán lẻ – và ngừng mua thêm. Ông cho biết tỉnh sẽ áp dụng chính sách ưu tiên Canada cho tất cả hoạt động mua sắm của chính phủ.

“Mức thuế 25% của Tổng thống Trump là sự phản bội hoàn toàn đối với mối quan hệ lịch sử giữa hai nước chúng ta và là một lời tuyên chiến kinh tế chống lại một đồng minh đáng tin cậy”, ông Eby nói.

Lệnh áp thuế của ông Trump bao gồm một điều khoản đặt ra mức thuế thậm chí còn cao hơn nếu Canada có biện pháp trả đũa.

Các nhóm doanh nghiệp đã bày tỏ sự phẫn nộ. Phòng Thương mại Canada cho biết đây là một quyết định “vô cùng đáng lo ngại” và sẽ “làm tăng đáng kể chi phí của mọi thứ đối với mọi người”.

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa khoảng 55 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm ngoái. Nước này đã xuất khẩu sản phẩm trị giá 320 tỷ USD sang Canada và nhập khẩu 375 tỷ USD. Dầu thô là nguyên nhân lớn nhất tạo ra khoảng cách trong thương mại giữa hai nước – chỉ riêng năng lượng là Mỹ có thặng dư thương mại với Canada.

Mexico phản ứng kịch liệt

2.png
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: Getty.

Cũng trong cùng thời điểm, Mexico tuyên bố sẽ trả đũa thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt bằng thuế quan và các biện pháp khác của riêng mình, Tổng thống Claudia Sheinbaum tuyên bố.

Bà Sheinbaum hôm 1/2 nói rằng bà đã ra lệnh cho Bộ trưởng Kinh tế thực hiện các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ lợi ích của đất nước, sau khi Mỹ áp thuế đối với hàng hóa đến từ Mexico.

Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội, bà Sheinbaum nhấn mạnh rằng chính phủ của bà không tìm cách đối đầu với nước láng giềng phía bắc mà là hợp tác và đối thoại.

Bà cho biết đã nói với Bộ trưởng Kinh tế của mình để “thực hiện Kế hoạch B mà chúng tôi đang thực hiện, bao gồm các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ lợi ích của Mexico”.

Bà cũng phản bác lại cáo buộc của Washington rằng chính phủ của bà có một “liên minh không thể chấp nhận được” với các nhóm buôn bán ma túy.

Lãnh đạo Mexico viết trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ lời vu khống của Nhà Trắng chống lại chính phủ Mexico về việc liên minh với các tổ chức tội phạm. Nếu có một liên minh như vậy ở bất cứ đâu, thì đó chính là các cửa hàng súng ở Mỹ bán vũ khí công suất lớn cho các nhóm tội phạm này”.

“Nếu chính phủ Mỹ và các cơ quan của họ muốn giải quyết tình trạng tiêu thụ fentanyl nghiêm trọng ở đất nước họ, họ có thể chống lại việc bán ma túy trên đường phố ở các thành phố chính của họ, điều mà họ đã không làm, và hoạt động rửa tiền do việc này tạo ra”, bà nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mexico đã nhiều lần tìm cách xoa dịu căng thẳng với ông Trump, ca ngợi kỷ lục của chính phủ của bà kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 10 khi thu giữ 20 triệu liều thuốc phiện tổng hợp gây chết người fentanyl và giam giữ hơn 10.000 cá nhân có liên quan đến buôn bán ma túy.

Ông Trump cho biết thuế quan đối với Mexico là do nước này không ngăn chặn được fentanyl vào Mỹ cũng như những gì ông mô tả là tình trạng di cư không kiểm soát.