Mỹ không giám sát được các chuyến hàng vũ khí gửi cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters đưa tin, hệ thống giám sát chuyển giao vũ khí cho Ukraine hỗn loạn đến mức Lầu Năm Góc phải vật lộn để làm rõ cụm từ “đã được bàn giao” là như thế nào.

Mỹ cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine. Ảnh: Getty.
Mỹ cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine. Ảnh: Getty.

Reuters trích dẫn các nguồn tin cho hay việc Mỹ chuyển giao lượng vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD cho Ukraine đã bị cản trở bởi hệ thống giám sát đầy hỗn loạn, trong đó các quan chức không biết liệu một số loại vũ khí nhất định đã được chuyển giao hay chưa.

Trong năm cuối cùng của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, các chuyến hàng vũ khí quan trọng tới Ukraine đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài trong bối cảnh lo ngại về kho dự trữ của Mỹ đang cạn kiệt và các cuộc tranh luận về việc liệu chúng có thể gây ra leo thang với Nga hay không.

Theo một cuộc điều tra của Reuters, một vấn đề lớn khác là “hệ thống theo dõi vũ khí hỗn loạn của Lầu Năm Góc, trong đó ngay cả định nghĩa về 'được giao' cũng khác nhau giữa các quân chủng của Mỹ".

Reuters trích dẫn báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO) cho biết dữ liệu này của Lầu Năm Góc "bị sai lệch", khiến gần như không thể xác định chính xác vũ khí đang trong quá trình vận chuyển tại bất kỳ thời điểm nào.

Theo Reuters, các cuộc điều tra của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc và GAO cũng phát hiện ra rằng chính quyền thiếu sự rõ ràng về số lượng vũ khí được giao và mức độ chậm trễ của lô hàng.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với cơ quan này rằng Lầu Năm Góc đã cập nhật các hướng dẫn nội bộ để làm rõ thuật ngữ “đã giao”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ việc cải tổ này được thực hiện hiệu quả ra sao.

Một vấn đề lớn khác là sự chậm trễ, báo cáo cho biết và nói thêm rằng vấn đề này vẫn tồn tại ngay cả sau khi Quốc hội Mỹ phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tháng về khoản viện trợ bổ sung 60 tỷ USD cho Ukraine, do sự phản đối của đảng Cộng hòa.

Kết quả là đến tháng 11/2024, chỉ khoảng một nửa tổng số viện trợ quân sự mà Mỹ cam kết trong năm 2024 đối với Ukraine đã được thực hiện, trong đó chỉ khoảng 30% số xe bọc thép cam kết được giao vào đầu tháng 12/2024, nguồn tin Reuters cho biết.

Một quan chức Mỹ bày tỏ sự thất vọng về tốc độ chuyển giao vũ khí, cho rằng sự chậm trễ đã ngăn cản Ukraine đạt được bất kỳ tiến bộ đáng kể nào trên chiến trường.

Quan chức này lặp lại quan điểm của nhiều quan chức Ukraine, những người thường đổ lỗi cho sự hỗ trợ không đầy đủ của phương Tây khiến Kiev không ngăn chặn được bước tiến của Nga ở Donbass và các nơi khác.

Vào tháng 1/2024, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ công bố một báo cáo tiết lộ rằng Lầu Năm Góc không thể theo dõi đầy đủ khoản viện trợ vũ khí trị giá hơn 1 tỷ USD cho Ukraine. Vào thời điểm đó, văn phòng này nói rằng Lầu Năm Góc đã không “tuân thủ đầy đủ” các yêu cầu giám sát, đồng thời nói thêm rằng không thể hoàn thành việc kiểm kê mọi thứ được gửi đến Kiev.

Moscow liên tục lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.