Ngoại trưởng Nga: Chính sách “Nước Mỹ trên hết” là nhằm phá vỡ hệ thống hậu Thế chiến II

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công khai chỉ trích lệnh của Liên hợp quốc là “lỗi thời” và không phù hợp đối với lợi ích của Washington.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo của Bộ tại Moscow, Nga, ngày 14/1. Ảnh: Sputnik.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo của Bộ tại Moscow, Nga, ngày 14/1. Ảnh: Sputnik.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump coi cả hệ thống quốc tế dựa trên Liên hợp quốc và cái gọi là “trật tự dựa trên quy tắc” là không mong muốn và có thể sẽ thách thức các giới hạn của nó.

Mỹ và các đồng minh chưa bao giờ tuân theo các nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia của Hiến chương Liên hợp quốc, tin rằng các thỏa thuận Yalta-Potsdam đi ngược lại lợi ích của họ, ông Lavrov viết trong một bài xã luận đăng trên tạp chí Các vấn đề toàn cầu của Nga hôm 4/2.

Các thỏa thuận này được ký kết bởi các nhà lãnh đạo của những nước chiến thắng trong Thế chiến II vào năm 1945 – Liên Xô, Mỹ và Anh – và định hình thế giới thời hậu chiến.

Ông Lavrov nói: “Phương Tây rõ ràng đã tuân theo những nguyên tắc này với những động cơ giấu kín, và sau đó vi phạm chúng một cách trắng trợn ở Nam Tư, Iraq, Libya và Ukraine”. Tuy nhiên, không nên bỏ Hiến chương Liên hợp quốc nếu không thế giới sẽ đánh mất những giá trị chung, ông nói thêm.

Mặc dù có cả điểm mạnh và điểm yếu, “trật tự Yalta-Potsdam đã cung cấp khuôn khổ pháp lý chuẩn mực của hệ thống quốc tế trong 8 thập kỷ”, ông Lavrov nói. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh: “Trật tự thế giới dựa trên cơ sở Liên hợp quốc đã hoàn thành nhiệm vụ chính của nó – bảo vệ mọi người trước một cuộc chiến tranh thế giới mới”.

Tuy nhiên, chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump đã công khai tuyên bố rằng khuôn khổ này vừa lỗi thời vừa “không được mong muốn” đồng thời đi ngược lợi ích của Mỹ, ông Lavrov nói.

Trong khi thế giới đang hướng tới đa cực, Mỹ có thể sẽ thử thách trật tự thời hậu chiến trong những năm tới, ông Lavrov nói.

“Có vẻ như chính quyền mới của Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công kiểu cao bồi để kiểm tra giới hạn và độ bền của hệ thống lấy Liên hợp quốc làm trung tâm hiện tại so với lợi ích của Mỹ”.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng “trật tự toàn cầu thời hậu chiến không chỉ lỗi thời mà giờ đây nó còn là vũ khí được sử dụng để chống lại chúng ta”. Ông tuyên bố rằng nhiều người gieo rắc sự hỗn loạn và “che giấu chúng đằng sau quyền phủ quyết của họ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an - do các thành viên thường trực Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp nắm giữ - là một trách nhiệm chứ không phải một đặc quyền, như một cách mà hội đồng có thể đảm bảo rằng các quốc gia phương Tây phải tính đến lợi ích của tất cả các nước.

Năm ngoái, ông Lavrov tuyên bố rằng Nga muốn thấy các đại diện của Brazil, Ấn Độ và châu Phi tham gia Hội đồng Bảo an với tư cách là thành viên có quyền phủ quyết thường trực.

Theo RT