Xung đột quanh việc vây bắt người nhập cư bất hợp pháp Los Angeles, lính thủy đánh bộ được báo động

Ngày 7/6 theo giờ Mỹ, các cơ quan liên bang và Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiếp tục mở cuộc truy bắt người nhập cư bất hợp pháp tại nhiều nơi ở Los Angeles, đã xảy ra xung đột nghiêm trọng trong ngày thứ hai liên tiếp.
Các lực lượng thực thi pháp luật đối đầu với dân chúng trên đường phố Los Angeles. Ảnh: CCTV.

Đụng độ dữ dội trên đường phố Los Angeles

Cuộc xung đột dữ dội nhất trong ngày xảy ra tại Paramount, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 30 km về phía nam, nơi những người nhập cư gốc La tinh sinh sống.

Hàng trăm cảnh sát thực thi pháp luật liên bang được trang bị vũ khí đầy đủ đã đối đầu với hàng trăm người biểu tình trong cộng đồng địa phương và đã xảy ra đụng độ. Các nhân viên thực thi pháp luật đã bắn hơi cay và lựu đạn gây choáng, còn những người biểu tình đã ném đá và chai nước để đáp trả.

Hiện vẫn chưa có thông tin về số người bị thương. Ông Jose Solache, một nghị sĩ tiểu bang California đại diện cho Paramount, đã phát trực tiếp (livestream) tại hiện trường vụ xung đột trên một nền tảng truyền thông xã hội, nói rằng nhiều người, bao gồm cả ông, đã bị cảnh sát tấn công bằng hơi cay. Ông Solache cho biết hành động của các nhân viên thực thi pháp luật liên bang đã gây ra sự hoảng loạn nghiêm trọng trong cộng đồng dân chúng địa phương.

Người biểu tình đặt rào cản đối đầu lực lượng thực thi pháp luật trên đường phố.
 Ảnh: CCTV.

Trong khi đó, cùng ngày 7/6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã đăng bài trên mạng xã hội, gọi những người biểu tình là "những kẻ côn đồ" và cảnh báo rằng những người ngăn chặn hoặc cản trở việc thực thi pháp luật liên bang sẽ bị bắt và truy tố. Bà cho biết Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan sẽ tiếp tục mở chiến dịch trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp ở miền Nam California.

Vào ngày 6/6, các nhân viên thực thi pháp luật liên bang đã tiến hành các hành động thực thi pháp luật chống lại những người nhập cư bất hợp pháp tại nhiều nơi ở thành phố Los Angeles, đột kích ít nhất 7 địa điểm ở Los Angeles và bắt giữ 44 người. Hành động này đã gây ra rất nhiều cuộc đối đầu trên đường phố, hỗn loạn và xung đột.

Lực lượng lính thủy đánh bộ đã được báo động cao

Vào ngày 7/6 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phát biểu trên mạng xã hội rằng các cuộc biểu tình chống đối ở Los Angeles là một rủi ro an ninh quốc gia rất lớn và Bộ Quốc phòng đang huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia (National Guard) tới đây để hỗ trợ các nhân viên thực thi pháp luật liên bang.

Nếu bạo lực vẫn tiếp diễn, lực lượng Lính thủy đánh bộ (Marines) đang tại ngũ cũng sẽ được huy động, "họ hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao", ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: CCTV.

Một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra vào ngày 7/6 cho biết Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ về việc triển khai 2.000 binh sĩ lực lượng Vệ binh Quốc gia để ứng phó với tình trạng các hành vi bất hợp pháp đang diễn biến ngày càng xấu đi nghiêm trọng.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ và các cơ quan liên bang khác vào ngày 6/6 đã huy động một số lượng lớn nhân viên thực thi pháp luật để thực hiện các hoạt động chống lại những người nhập cư bất hợp pháp tại nhiều nơi ở thành phố Los Angeles, bang California, gây nên nhiều vụ đụng độ trên đường phố, hỗn loạn và xung đột.

Một viên chức thực thi pháp luật cho biết các nhân viên từ các cơ quan liên bang khác, bao gồm Biên phòng, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ, đã đến để giúp Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở khu vực Los Angeles.

Sở Cảnh sát Los Angeles đã ra lệnh cho những người biểu tình rời khỏi khu vực, tuyên bố cuộc biểu tình là một cuộc tụ tập bất hợp pháp và ra tay hành động để giải tán.