Nga tố Ukraine từ chối nhận thi thể binh sĩ tử trận, trì hoãn trao đổi tù binh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Moscow cho hay chính quyền Kiev đưa ra “lý do kỳ lạ” khi không tiếp nhận 6.000 thi thể được trao trả như một cử chỉ nhân đạo.

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Nga, ông Vladimir Medinsky. Ảnh: Sputnik.
Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Nga, ông Vladimir Medinsky. Ảnh: Sputnik.

Ukraine đã từ chối tiếp nhận thi thể của các binh sĩ nước này đã tử trận mà Nga đề nghị trao trả trong một cử chỉ nhân đạo đơn phương, theo ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Nga với Ukraine.

Trong cuộc đàm phán tại Istanbul hôm đầu tuần này, Nga tuyên bố sẽ trao trả thi thể của hơn 6.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận trao đổi 1.200 tù binh mỗi bên.

“Đợt đầu tiên gồm thi thể đông lạnh của 1.212 binh sĩ Ukraine đã được chở bằng xe tải đông lạnh đến khu vực trao đổi ở biên giới hai nước”, ông Medinsky cho biết. “Phần còn lại đang trên đường tới nơi”.

Theo ông, phía Kiev cũng đã nhận được danh sách gồm 640 tù binh bị thương nặng và các binh sĩ trẻ tuổi đang bị Nga giam giữ, để chuẩn bị cho đợt trao đổi tiếp theo.

Tuy nhiên, ông Medinsky cho biết phía Ukraine đã bất ngờ hoãn việc tiếp nhận thi thể và trao đổi tù binh “vô thời hạn”, mặc dù nhóm liên lạc của Bộ Quốc phòng Nga đã có mặt tại biên giới và sẵn sàng triển khai.

“Phía Ukraine thậm chí còn không tới địa điểm trao đổi. Những lý do mà Kiev đưa ra để biện minh cho quyết định này là nhiều, và khá kỳ lạ”, ông nói, nhưng không đi vào chi tiết.

Ông Medinsky kêu gọi chính quyền Kiev tuân thủ nghiêm túc lịch trình và các thỏa thuận đã đạt được, để “những người bị thương có thể được trở về nhà, và những người đã ngã xuống có thể được mai táng đúng cách”.

“Phía Nga đã có mặt, sẵn sàng làm việc. Nga luôn giữ lời”, ông nhấn mạnh.