Trung Quốc ra mắt “bộ não AI” mã nguồn mở mạnh nhất thế giới dành cho robot

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Bộ não” AI được cho ra mắt trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI để nâng cao năng lực robot.

Du khách xem một chú robot biểu diễn trong lễ hội robot thế giới ở Vũ Hán tuần này. Ảnh: Xinhua.
Du khách xem một chú robot biểu diễn trong lễ hội robot thế giới ở Vũ Hán tuần này. Ảnh: Xinhua.

Viện Hàn lâm Trí tuệ Nhân tạo Bắc Kinh (Beijing Academy of Artificial Intelligence - BAAI), một phòng thí nghiệm nghiên cứu phi lợi nhuận tại Trung Quốc, trong hôm 6/6 vừa qua đã công bố loạt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở mới nhằm đóng vai trò là “bộ não” cho các robot, trong bối cảnh quốc gia này đang chạy đua xây dựng các cỗ máy thông minh hơn.

Việc ứng dụng các mô hình AI mạnh mẽ trong ngành công nghiệp robot đang bùng nổ tại Trung Quốc có thể thúc đẩy nhanh quá trình phát triển và áp dụng robot hình người, khi ngành này đang đối mặt với các thách thức như giới hạn về năng lực mô hình và thiếu hụt dữ liệu huấn luyện, theo ông Vương Trung Nguyên, Viện trưởng BAAI, phát biểu tại hội nghị thường niên của viện diễn ra tại Bắc Kinh.

Ông Vương mô tả RoboBrain 2.0 của BAAI là mô hình AI mã nguồn mở mạnh nhất thế giới hiện nay, được thiết kế để nâng cao năng lực cho nhiều loại robot khác nhau, bao gồm cả robot hình người.

Việc ra mắt mô hình AI đa năng này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp robot tại Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng, đồng thời định vị BAAI như một nhân tố có thể trở thành trụ cột trong ngành trong nước.

“Chúng tôi chân thành hy vọng các bên liên quan trong ngành trí tuệ thể hiện (embodied intelligence) sẽ hợp tác với Viện Trí Nguyên”, ông Vương nói, đề cập đến tên gọi địa phương của BAAI. “Hiện tại, chúng tôi đang hợp tác với hơn 20 công ty hàng đầu trong lĩnh vực này và tiếp tục tìm kiếm thêm đối tác để thúc đẩy tăng trưởng”.

Theo ông Vương, RoboBrain 2.0 sở hữu những cải tiến vượt trội về trí tuệ không gian và lập kế hoạch nhiệm vụ, với hiệu suất nhanh hơn 17% và độ chính xác cao hơn 74% so với phiên bản tiền nhiệm ra mắt chỉ 3 tháng trước.

Năng lực trí tuệ không gian cải tiến giúp robot xác định chính xác khoảng cách tới các vật thể xung quanh, trong khi khả năng lập kế hoạch nhiệm vụ cho phép chúng tự động phân chia các hoạt động phức tạp thành những bước khả thi, từ đó nâng cao độ chính xác tổng thể.

Mô hình RoboBrain được giới thiệu là một phần của dòng mô hình Wujie, trong đó còn có RoboOS 2.0 – nền tảng đám mây phục vụ phân phối các mô hình AI cho robot, và Emu3 – mô hình đa phương thức có khả năng hiểu và tạo văn bản, hình ảnh và video.

BAAI không phải là đơn vị duy nhất tại Trung Quốc theo đuổi lĩnh vực AI cho robot. Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh, nổi tiếng với robot Thiên Cung (Tien Kung) từng chiến thắng một cuộc thi bán marathon tại Bắc Kinh hồi tháng 4, cũng đã ra mắt nền tảng AI tổng quát có tên “Hui Si Kai Wu” đầu năm nay.

b0fcb6bdb1ba5438bc01e7db162ab5a2e264e905.jpg
Một con robot hình người được nhìn thấy tại một triển lãm ở Ninh Ba. Ảnh: Xinhua.

Trung tâm này kỳ vọng hệ thống của mình sẽ trở thành “Android của thế giới robot hình người”, tương tự vai trò của hệ điều hành Android do Google phát triển đối với ngành điện thoại thông minh.

BAAI hiện là một trong những đơn vị tiên phong tại Trung Quốc trong nghiên cứu và phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở – công nghệ nền tảng của các chatbot AI tạo sinh. Nhiều cựu nhân viên của BAAI đã tận dụng chuyên môn của mình để thành lập các startup AI riêng.

Vào tháng 3, BAAI đã bị đưa vào Danh sách thực thể (Entity List) của Mỹ, đồng nghĩa với việc bị cấm tiếp cận công nghệ Mỹ – một động thái mà ông Vương gọi là “sai lầm”, và viện này đã vận động chính phủ Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm.

Cũng trong hôm thứ Sáu, BAAI công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Đầu tư Hong Kong (Hong Kong Investment Corporation) nhằm phối hợp về nhân lực, công nghệ và vốn để thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp trong lĩnh vực AI.

Hội nghị thường niên lần thứ bảy của BAAI đã thu hút hơn 100 nhà khoa học AI toàn cầu và hơn 200 chuyên gia trong ngành, bao gồm các giám đốc điều hành đến từ các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Baidu, Huawei, Tencent cũng như các startup như Unitree Robotics, Zhipu AI và Shengshu AI.