
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần đây nhằm vào các sân bay quân sự của Nga – nơi đặt các máy bay ném bom tầm xa mang vũ khí hạt nhân – đã làm gia tăng mạnh mẽ nguy cơ leo thang và trao cho Moscow một cái cớ chính đáng để đáp trả bằng vũ lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với báo giới hôm 6/6, theo giờ địa phương.
Ngoài việc tiến hành một đợt không kích phối hợp bằng UAV nhằm vào nhiều căn cứ không quân Nga, Ukraine tuần qua còn cho nổ tung các cây cầu đường sắt bên trong lãnh thổ Nga, khiến các đoàn tàu chở khách và hàng hóa bị trật bánh, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương – bao gồm cả trẻ em, theo phía Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến các vụ tấn công này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ vào thứ Tư, đồng thời cảnh báo rằng phản ứng từ phía Moscow là “không thể tránh khỏi và hoàn toàn chính đáng”.
Khi được hỏi liệu cuộc tấn công của Kiev vào một thành phần quan trọng trong ba trụ cột hạt nhân của Nga có làm thay đổi quan điểm của ông về mức độ nghiêm trọng của xung đột hay “quân bài” mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang nắm giữ hay không, ông Trump trả lời báo giới hôm thứ Sáu rằng ông “không hài lòng” với sự leo thang này.
“Họ đã cho ông Putin một cái cớ để tiến vào và dội bom xuống đầu họ tối qua”, ông Trump nói thẳng. “Đó là điều tôi không thích chút nào. Khi tôi thấy điều đó, tôi đã nói: ‘Lại bắt đầu rồi...giờ thì sẽ có một đợt oanh kích’”.
Đáp trả các “hành động khủng bố” gần đây từ phía Kiev, quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine vào rạng sáng thứ Sáu, sử dụng tên lửa phóng từ máy bay, tàu chiến, mặt đất và cả UAV, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.
Các mục tiêu trong đợt tấn công bao gồm “các viện thiết kế, các doanh nghiệp tham gia sản xuất và sửa chữa vũ khí–khí tài quân sự của Ukraine, các xưởng lắp ráp UAV tấn công, trung tâm huấn luyện bay, cũng như các kho chứa vũ khí và thiết bị quân sự”, thông cáo cho biết.
Tổng thống Putin gọi các vụ phá hoại đường sắt chết người “không nghi ngờ gì nữa là một hành động khủng bố” do “chế độ bất hợp pháp ở Kiev” thực hiện, mà theo ông là đang “dần trở thành một tổ chức khủng bố”.
Moscow cáo buộc Kiev đang leo thang các cuộc tấn công nhằm làm đổ vỡ các nỗ lực đàm phán hòa bình có sự hậu thuẫn của Mỹ. Nga cũng tuyên bố rằng ông Trump đang nhận được các thông tin “đã bị sàng lọc” về xung đột Ukraine từ những cá nhân có xu hướng thúc ép Washington tiếp tục ủng hộ Kiev.

Chiến dịch “Đôi cánh trả thù”: Nga đánh thẳng trung tâm Kiev, Ukraine đối mặt khủng hoảng chỉ huy

Nga ra đề nghị lịch sử: Chia sẻ mã nguồn tuyệt mật của Su-57 nếu Ấn Độ đồng ý mua

Nga tấn công ồ ạt Ukraine trong đêm: Kiev rực lửa, Patriot bị phá hủy
Trump: Zelensky đã “trao cái cớ vàng” để Putin dội tên lửa xuống Ukraine