Xuất hiện video quân đội Ukraine đang huấn luyện vận hành xe tăng Abrams của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các video xuất hiện trên mạng cho thấy, quân nhân Ukraine được cho là đang huấn luyện điều khiển xe tăng M1A2 Abrams tại Mỹ. Trong video, những chiếc tăng di chuyển trên thao trường và sử dụng súng máy.

Quân đội Ukraine được cho là đang huấn luyện vận hành xe tăng M1A2 Abrams ở Mỹ. Video Kênh mạng xã hội VK.

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đang triển khai kế hoạch nhanh chóng chuyển giao xe tăng M1 Abrams cho quân đội Ukraine.

Cuối tháng 2/2023, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết, quân đội Mỹ không có khả năng cung cấp xe tăng cho Ukraine trong những tháng đầu năm. Theo bà, thiết bị quân sự sẽ đến Ukraine không sớm hơn cuối năm 2023. Nhưng do Washington quyết định giao xe tăng cho Ukraine từ kho dự trữ chiến lược của quân đội Mỹ chứ không phải sau khi sản xuất mới nên thời gian chuyển giao sẽ ngắn hơn so với thông báo ban đầu từ một năm rưỡi đến hai năm .

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu, nếu xe tăng Abrams của Mỹ đến Ukraine vào cuối mùa hè này thì có thể là "quá muộn".

Tháng 1/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn ủy quyền cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho quân đội Ukraine, đồng thời cho phép tái xuất thiết bị quân sự này từ các quốc gia khác. Tổng cộng, Mỹ sẽ chuyển cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams.

Xe tăng Abrams của Mỹ hiện đang phục vụ trong biên chế của 15 quốc gia trên thế giới. Xe có nhiều đặc điểm phức tạp trong khai thác sử dụng, cần khối lượng lớn nhiên liệu khác tiêu chuẩn so với hầu hết các xe tăng trên thế giới. Hoạt động bảo trì những chiếc xe tăng Abrams đòi hỏi quy trình hoàn toàn khác, chi phí cao hơn tất cả những xe tăng hiện đại ngày nay.

Theo TopWar