|
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP. |
Vụ tấn công cũng gây hư hại nghiêm trọng đến các tòa nhà và châm ngòi các đám cháy lớn, theo giới chức Ukraine.
Đây là thời điểm nhạy cảm trong cuộc chiến mà Nga phát động từ năm 2022, khi cả Moscow và Kiev đều đang tìm cách thể hiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ nghiêm túc với mục tiêu đàm phán hòa bình mà ông đang thúc đẩy.
Trả lời báo chí tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố chính quyền của ông đang “gây áp lực rất lớn” lên Nga và bày tỏ không hài lòng với cuộc tấn công: “Tôi không hài lòng với các đợt không kích của Nga vào Kiev. Không cần thiết, và thời điểm thì tệ hại. Vladimir, Dừng lại! Mỗi tuần có 5.000 binh sĩ thiệt mạng. Hãy chấm dứt chiến tranh ngay!”.
Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng đã có tiến triển rõ rệt trong các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời tiết lộ rằng phía Kremlin đã đưa ra một “nhượng bộ khá lớn” khi thể hiện sự sẵn sàng ngừng chiến và từ bỏ mục tiêu “kiểm soát toàn bộ Ukraine”.
“Vài ngày tới sẽ rất quan trọng. Các cuộc họp đang diễn ra. Tôi nghĩ chúng ta sắp đạt được một thỏa thuận...Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần”, ông nói thêm.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington đang gây áp lực lên cả phía Kyiv.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, tại cùng cuộc họp báo, cho biết sẽ có thêm các cuộc thảo luận vào cuối tuần, và Washington kỳ vọng cả hai bên – Ukraine và Nga – cùng thể hiện thiện chí để sớm hoàn tất thỏa thuận.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte, sau cuộc gặp với ông Trump ở Washington, cho biết Kiev đang nỗ lực thực sự để đạt được thỏa thuận.
“Hiện có một đề xuất trên bàn, và phía Ukraine đang nghiêm túc hợp tác. Tôi nghĩ giờ quả bóng đang nằm ở phần sân của Nga”, ông Rutte nói.
Tuy nhiên, căng thẳng giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn chưa hạ nhiệt. Ông Trump từng gọi Zelensky là “một kẻ độc tài” và tỏ ra không hài lòng khi ông này tái khẳng định Kiev sẽ không bao giờ công nhận sự chiếm đóng Crimea của Nga.
Một quan chức Mỹ cho biết đặc phái viên của ông Trump dự kiến sẽ gặp trực tiếp ông Putin trong hôm 25/4 để tiếp tục đàm phán.
Ngoại trưởng Rubio cũng đã bất ngờ hủy cuộc họp ba bên giữa Mỹ-Ukraine-châu Âu tại London vào thứ Tư, sau khi Washington tức giận với bình luận của ông Zelensky về Crimea. Cuộc họp vẫn diễn ra nhưng ở quy mô hạn chế. Ông Zelensky sau đó cho biết đề xuất được đưa ra từ cuộc họp đã được chuyển đến ông Trump.
Ông Zelensky, người đã cắt ngắn chuyến công du Nam Phi để trở về sau vụ tấn công, cũng lên tiếng rằng ông chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đang gây sức ép mạnh lên Nga.
Khi được hỏi liệu ông có nghĩ ông Putin sẽ nghe lời kêu gọi “dừng lại” của mình hay không, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Tôi nghĩ là có”.
Lệnh bắt ông Putin của Tòa Hình sự Quốc tế vô hiệu tại Italy, truyền thông địa phương tiết lộ
Nga chặn đứng đợt tấn công UAV quy mô lớn của Ukraine vào bán đảo Crimea
Nga cảnh báo triển khai lực lượng NATO tới Ukraine có thể châm ngòi Thế chiến III
Theo Reuters