
Theo thông cáo phát đi sáng nay, lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt hoặc đánh chặn tổng cộng 87 UAV cánh cố định của Ukraine tại nhiều khu vực khác nhau của Nga.
Trong số này, 45 UAV bị bắn hạ tại Crimea – khu vực chiến lược và thường xuyên trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột với Ukraine. Ngoài ra, 10 UAV bị chặn tại mỗi vùng Belgorod và Kursk giáp biên giới, 8 chiếc tại Voronezh, và 4 UAV bị bắn hạ tại mỗi vùng Bryansk, Lipetsk và Nizhny Novgorod. 2 UAV khác bị đánh chặn gần thủ đô Moskva. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập liệu các UAV này có gây thiệt hại hay thương vong nào không.
Crimea, nơi đặt Hạm đội Biển Đen của Nga, đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, diễn ra sau một cuộc chính biến được phương Tây hậu thuẫn tại Kiev. Moscow nhiều lần cáo buộc Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng dân sự tại bán đảo này, bao gồm cả cầu Crimea nối với đất liền Nga.
Vấn đề Crimea hiện là một trong những điểm then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một lộ trình hòa bình, trong đó Mỹ công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và ngăn Ukraine gia nhập NATO – điều mà Moscow coi là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối đàm phán về việc công nhận Crimea thuộc Nga. Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết sự bác bỏ của Kiev đã gây “bất bình” tại Washington.
Ông Trump cũng chỉ trích lập trường của ông Zelensky, cho rằng điều này “rất gây hại cho tiến trình hòa đàm với Nga, bởi Crimea đã mất từ nhiều năm trước”, và cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine kéo dài xung đột.

Quan chức Mỹ phản pháo Politico, gọi bài viết về đàm phán hòa bình Ukraine là “bịa đặt”

Ukraine cáo buộc Nga dội tên lửa vào Kiev khiến 9 người thiệt mạng, 63 người bị thương
