
Hai quan chức cấp cao Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, đã đồng loạt chỉ trích Politico vì đăng tải bài viết mà họ gọi là “bịa đặt” và “tin rác” liên quan đến một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.
Trong bài viết đăng ngày 23/4, Politico dẫn lời năm nguồn tin ẩn danh khẳng định chính quyền Washington đang xem xét khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với đường ống Nord Stream và một số tài sản khác của Nga tại châu Âu như một phần của nỗ lực hướng tới hòa bình.
Bài báo cho rằng ông Witkoff là người đề xuất chính của kế hoạch này, một phần vì “mối quan hệ đang phát triển” với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vai trò đặc phái viên của ông Trump.
Politico cũng cho biết ông Rubio phản đối phương án này và trích dẫn một số chuyên gia cảnh báo rằng nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ khi thị trường châu Âu mở cửa trở lại với khí đốt Nga.
Ngay sau đó, ông Rubio đã lên tiếng trên mạng xã hội X, gọi bài viết này là “một tác phẩm hư cấu hoàn toàn sai sự thật”. Còn ông Witkoff phản ứng quyết liệt hơn, gọi bài báo là “tin rác bịa đặt”.
Cả ông Rubio và ông Witkoff đều là những nhân vật chủ chốt trong các cuộc đối thoại Mỹ - Nga nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.
Mặc dù nội dung chính thức của khuôn khổ hòa bình do Mỹ đề xuất chưa được công bố, một số nguồn tin cho rằng kế hoạch này có thể bao gồm việc công nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã bác bỏ kịch liệt mọi đề xuất như vậy, gọi chúng là “vi hiến”. Đáp lại, ông Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine làm tổn hại tiến trình đàm phán bằng những phát ngôn gây hấn và cảnh báo rằng ông Zelensky có thể “đánh mất cả đất nước” nếu không chịu thỏa hiệp.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng có phát ngôn cùng chiều, cho biết Washington có thể “rút khỏi bàn đàm phán” nếu Kiev và Moscow không sớm đạt được thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh rằng “cả hai bên sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ”.
Phía Nga nhiều lần khẳng định không chấp nhận đàm phán về quy chế của Crimea và bốn vùng lãnh thổ đã sáp nhập sau trưng cầu dân ý. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuần này cũng cảnh báo không nên tin vào các bài báo liên quan đến đàm phán Mỹ - Nga, cho rằng “nhiều tin giả đang được lan truyền, kể cả từ các cơ quan truyền thông danh tiếng”, và kêu gọi công chúng chỉ nên tin vào thông tin từ các nguồn chính thức.

Ukraine cáo buộc Nga dội tên lửa vào Kiev khiến 9 người thiệt mạng, 63 người bị thương

Ông Trump hé lộ khả năng “thỏa thuận công bằng” với Trung Quốc, chi tiết chưa rõ ràng
