
Ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 24/4, đánh dấu một trong những đợt tấn công chết chóc nhất vào thủ đô kể từ khi chiến sự bùng phát cách đây 3 năm.
Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine xác nhận đây là một cuộc "tấn công phối hợp quy mô lớn" do Nga tiến hành. Theo thông tin cập nhật trên Telegram, trong số 63 người bị thương có 42 người phải nhập viện, bao gồm 6 trẻ em.
"Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn đang được tiến hành", cơ quan này cho biết.
Tiếng còi báo động vang lên khắp Kiev khi giới chức Ukraine phát cảnh báo tên lửa, và các phóng viên của AFP nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại nhiều khu vực của thành phố.
Năm quận tại thủ đô chịu thiệt hại, trong đó có các vụ cháy ở nhà để xe và các tòa nhà hành chính, nhưng đã được dập tắt. Một số khu dân cư cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Một phóng viên của AFP ghi nhận cảnh tượng hơn chục người dân chen chúc trong hầm trú bom nằm dưới tầng hầm một khu chung cư khi còi báo động vang lên.
Đây là lần đầu tiên Kiev hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa kể từ đầu tháng 4, thời điểm ít nhất 3 người bị thương. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2/2022, thủ đô Ukraine liên tục là mục tiêu của các cuộc không kích rải rác.
Không chỉ Kiev, thành phố Kharkiv ở miền Đông Ukraine cũng bị tập kích bằng 7 quả tên lửa trong đêm cùng ngày, theo thị trưởng Igor Terekhov. Sau đó, ông thông báo Kharkiv tiếp tục bị tấn công bằng tên lửa hành trình lần thứ hai chỉ trong một đêm.
"Trong số các mục tiêu bị trúng tên lửa có một khu dân cư đông đúc...Hai người bị thương tại đó. Hiện công tác kiểm tra hiện trường các vụ tấn công đang được triển khai", ông Terekhov nói và kêu gọi người dân "hết sức thận trọng".
Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết Nga đang đồng thời tấn công Kiev, Kharkiv và nhiều thành phố khác bằng cả tên lửa lẫn máy bay không người lái.

Nga không yêu cầu ông Zelensky từ chức, nhưng nghi ngờ tính hợp pháp

Nhà Trắng chỉ trích ông Zelensky vì "đàm phán bằng loa phóng thanh"

Điện Kremlin gay gắt: "EU chọn chiến tranh, không muốn hòa đàm"
Theo Reuters