Vì sao Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương ĐCS Trung Quốc không còn đề cập đến chỉ tiêu tăng trưởng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp ngày 28/7 đã không đề cập đến thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, gây nên những bàn luận.
Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường (Ảnh: Reuters).
Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường (Ảnh: Reuters).

Theo thông cáo hội nghị do Tân Hoa xã công bố chiều 28/7, hội nghị mới nhất của Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã thảo luận về các nội dung dịch COVID-19, các chính sách tài chính và tiền tệ, an ninh lương thực, rủi ro tài chính, Sáng kiến ​​Vành đai Con đường và an sinh xã hội. Điều đáng chú ý là hội nghị không đề cập đến bất kỳ mục tiêu tăng trưởng GDP nào, mà nhấn mạnh “phấn đấu đạt kết quả tốt nhất”.

Sau cuộc họp do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì họp vào ngày 28/7, Tân Hoa xã viết trong một thông cáo báo chí: “Hội nghị nhấn mạnh rằng để thực hiện tốt công tác kinh tế trong nửa cuối năm, chúng ta phải tuân thủ quan điểm chung là kiên trì ‘ổn trung cầu tiến’ (tìm kiếm tiến bộ trong khi duy trì ổn định), quán triệt đầy đủ, chính xác và toàn diện lý luận phát triển mới, đẩy nhanh cấu trúc cục diện phát triển mới, chú trọng thúc đẩy phát triển chất lượng cao, thực hiện toàn diện việc khống chế được dịch bệnh, kinh tế phải ổn định, phát triển phải an toàn, củng cố xu hướng phục hồi kinh tế, tập trung ổn định việc làm và giá cả, duy trì nền kinh tế vận hành hợp lý và cố gắng đạt kết quả tốt nhất.”

Dịch bệnh tái bùng phát với các biện pháp phòng dịch nghiêm khắc đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Dịch bệnh tái bùng phát với các biện pháp phòng dịch nghiêm khắc đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Tuyên bố “cố gắng đạt được kết quả tốt nhất" này có sự khác biệt nhất định với "nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội hàng năm" sau cuộc họp của Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ vào tháng 4 năm nay và tuyên bố của ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm BRICS vào ngày 22/6 "tăng cường điều tiết chính sách vĩ mô, thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội hàng năm, và giảm thiểu nhiều nhất tác động của dịch bệnh”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nói một cách thận trọng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới một tuần trước rằng Trung Quốc sẽ "phấn đấu đạt được kết quả tương đối tốt trong phát triển kinh tế cả năm".

Reuters dẫn lời một số nhà phân tích chỉ ra rằng mục tiêu phát triển kinh tế chính thức của Trung Quốc là tăng trưởng GDP 5,5% đặt ra vào đầu năm nay đã không thể đạt được.

Do dịch bệnh bùng phát ở nhiều thành phố như Thượng Hải, Thâm Quyến, Bắc Kinh trong năm nay và việc áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trong quý II của cả nước chỉ đạt 0,4%, con số này kém xa so với mức 4,8% trong quý 1 và ở mức thấp nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 năm 2020 đến nay. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc giải thích sự phát triển kinh tế "cực kỳ bất thường" bằng cách viện dẫn môi trường quốc tế phức tạp và những tác động tiêu cực ngày càng tăng của dịch bệnh thường xuyên ở Trung Quốc, đồng thời cho biết áp lực đối với nền kinh tế đã tăng lên đáng kể sau quý II.

Cơ quan phân tích kinh tế Capital Economics ở London cho rằng Hội nghị Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 28/7 cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ không đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã định trước. Hơn nữa, do Bắc Kinh nỗ lực ổn định thị trường bất động sản đang khốn khó, nền kinh tế Trung Quốc năm 2022 "rất có thể không tăng trưởng”, dù theo con số thống kê chính thức, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm tối đa là 4%.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn của Reuters, ông Khuất Khánh (Qu Qing), Tổng giám đốc bộ phận tư vấn đầu tư của Huachuang Securities, chỉ ra rằng tại hội nghị, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không giải thích sự khác biệt giữa "nỗ lực đạt được kết quả tốt nhất" và mục tiêu tăng trưởng 5,5% được đặt ra từ đầu năm có quan hệ gì. Ông cho rằng "cố gắng đạt kết quả tốt nhất” có thể có nghĩa là các chính quyền địa phương sẽ cần cố gắng hết sức để đạt được các mục tiêu tăng trưởng đã nêu.

Thông cáo của Tân Hoa xã cũng đề cập rằng "các tỉnh kinh tế lớn nên mạnh dạn đi đầu, các tỉnh có điều kiện nên cố gắng đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội đã dự kiến."

Dịch bệnh với biến chủng virus mới đang bùng phát trở lại ở nhiều thành phố Trung Quốc (Ảnh: AP).

Dịch bệnh với biến chủng virus mới đang bùng phát trở lại ở nhiều thành phố Trung Quốc (Ảnh: AP).

Ông Khuất Khánh dự đoán rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không đưa ra chính sách kinh tế mới quy mô lớn trong nửa cuối năm nay mà sẽ tập trung trọng tâm vào việc quán triệt phương châm đã định.

Trước đó, Chính phủ Trung Quốc đã giảm thuế sâu hơn, đẩy nhanh việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm thuế mua ô tô. Thông cáo của Tân Hoa xã cũng đề cập đến các biện pháp như tăng cường hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, nâng cao sự ổn định của chuỗi công nghiệp, hỗ trợ khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc cải thiện môi trường kinh doanh. "Cần phát huy tính năng động của doanh nghiệp, doanh nhân, tạo môi trường chính sách và thể chế tốt để doanh nghiệp nhà nước dám làm, doanh nghiệp tư nhân dám đột phá, doanh nghiệp nước ngoài dám đầu tư."

Về vấn đề dịch bệnh, tại hội nghị, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nhấn mạnh: “Phải kiên quyết và nghiêm túc quán triệt các chính sách và biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19 do Trung ương xác định, đảm bảo hoạt động có trật tự các chức năng trọng điểm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội; những chức năng đáng bảo vệ phải kiên quyết bảo vệ; phải làm tốt công tác theo dõi virus đột biến, nghiên cứu phát triển vaccine mới và thuốc điều trị mới."