Bộ Ngoại giao Nga hôm 25/2 cho biết lập trường hung hăng của những người ủng hộ Ukraine ở EU khiến họ không thích hợp để tham gia vào tiến trình hòa bình. Họ cho biết thêm, việc thúc đẩy những câu chuyện gây chia rẽ sẽ chỉ làm tổn hại đến mối quan hệ của chính họ với cộng đồng quốc tế.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, hành động của những người tích cực ủng hộ Ukraine trong số các quốc gia EU cho thấy họ “đã kiên quyết đi theo con đường chủ nghĩa quân phiệt” và đã “mất quyền” tham gia vào các vòng đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine.
Được biết, cơ quan này đưa ra bình luận trên để nói về hai nghị quyết khác nhau về Ukraine đã được đệ trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm đầu tuần này để đánh dấu năm thứ 3 xung đột giữa Moscow và Kiev. Một trong số đó do Kiev và những nước ủng hộ EU khởi xướng và lên án Nga.
Moscow chỉ trích tài liệu này vì “tái sử dụng những cáo buộc vô căn cứ và tối hậu thư chống lại Nga, trích dẫn có chọn lọc Hiến chương Liên hợp quốc” và bỏ qua những nguyên nhân sâu xa của tình trạng thù địch đang diễn ra. Theo Moscow, nghị quyết này nhằm mục đích tăng cường sự ủng hộ của quốc tế đối với cái gọi là “công thức hòa bình Zelensky” - kế hoạch của Kiev nhằm giải quyết xung đột chủ yếu dựa trên một loạt yêu cầu và điều kiện tiên quyết mà Nga nhiều lần coi là không thể chấp nhận được.
Bộ Ngoại giao cho biết tài liệu này nhận được sự ủng hộ thấp kỷ lục tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời cho biết thêm rằng hơn một nửa số thành viên Liên hợp quốc không ủng hộ nó.
Moscow cho biết, nghị quyết cạnh tranh do Mỹ đưa ra, ban đầu chỉ bày tỏ sự đau buồn trước những thiệt hại về nhân mạng trong cuộc xung đột và kêu gọi một nền hòa bình bền vững, đã bị “biến thành một cuốn sách nhỏ chống Nga khác” thông qua những sửa đổi “đáng ghét” do những người ủng hộ Kiev ở EU đưa ra.
“Ý nghĩa của sáng kiến này đã bị bóp méo đến mức ngay cả các tác giả Mỹ cũng không thể xác nhận tài liệu của chính họ”, phía Nga cho biết. Các đại biểu của các quốc gia EU sau đó cũng cố gắng trì hoãn việc bỏ phiếu về một nghị quyết tương tự do Mỹ bảo trợ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Moscow tin rằng những hành động như vậy đi ngược lại ý chí của cộng đồng quốc tế. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hầu hết các quốc gia đều mong muốn đóng góp vào việc giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột đang diễn ra. Cơ quan này cảnh báo rằng những người ủng hộ Kiev ở EU có thể sẽ “bị cô lập” do lập trường hiếu chiến của họ.
EU và một số quốc gia thành viên đã tăng cường những lời lẽ mạnh mẽ trong tháng này sau khi Moscow và Washington công bố kế hoạch khôi phục quan hệ và nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Hôm đầu tuần, khối này đã thông qua gói trừng phạt Nga thứ 16 liên quan đến xung đột Ukraine.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi quan điểm của Washington về Ukraine. Ông Trump gần đây tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm về việc leo thang xung đột và tuyên bố rằng việc ông Zelensky tham gia các cuộc gặp giữa Washington và Nga là không cần thiết.
Nhà ngoại giao hàng đầu của EU và cựu Thủ tướng Estonia, Kaja Kallas, cáo buộc Mỹ nghiêng theo Nga dưới thời chính quyền mới và tuyên bố rằng Brussels nên “hỗ trợ Ukraine ngay bây giờ hơn bao giờ hết”.
Tổng thống Phần Lan cảnh báo ông Trump: Nếu Nga thắng ở Ukraine, Mỹ sẽ thua
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về đất hiếm
