Ukraine sử dụng xuồng không người lái tự sát tấn công cảng dầu khí Nga trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đêm ngày 18/11, xuồng không người lái (USV) mang bom tự sát của Hải quân Ukraine được cho là đã tiến hành cuộc tấn công vào cảng dầu khí Sheskharis của Nga trên Biển Đen.
Xuồng không người lái mang bom tự sát (USV) Mikola - 3 Ukraine. Ảnh Military Ukraine
Xuồng không người lái mang bom tự sát (USV) Mikola - 3 Ukraine. Ảnh Military Ukraine

Cuộc tấn công diễn ra gần thành phố Novorossiysk của Nga. Theo các chuyên gia Nga, kho chứa dầu bị hư hại nhẹ, vụ tấn công không ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống. Tổ hợp trung chuyển Sheskharis tải dầu từ các mỏ của Nga, Kazakhstan và Azerbaijan để vận chuyển xuất khẩu ra nước ngoài.

Mảnh vỡ của phương tiện không người lái mặt nước (USV) cho thấy, cuộc tấn công được thực hiện bằng các vũ khí tương tự như cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol vào cuối tháng 10. Trước đó, một chiếc USV tương tự đã bị phá hủy trên bờ biển gần Sevastopol. Hiện chưa có bình luận chính thức nào về vụ việc.

Mykola USV của Ukraine tấn công cảng dầu khí của Nga ở Biển Đen. Ảnh Military Ukraine.

Mykola USV của Ukraine tấn công cảng dầu khí của Nga ở Biển Đen. Ảnh Military Ukraine.

Xuồng mang bom không người lái kamikaze trên biển, mà truyền thông Ukraine gọi là "Mikola-3", phát triển trên cơ sở xuống MANTAS T-12 của Mỹ, đến Ukraine tháng 4/2022. Số lượng USV không được công bố, nhưng tổng chi phí giao hàng lên tới 800 triệu USD. USV Ukraine là những chiếc xuồng dài 5,5 mét với tổng trọng lượng lên tới một tấn, tốc độ tối đa 80 km/h. Xuồng mang theo tới 200 kg thuốc nổ, nhưng khối lượng tải trọng thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách của mục tiêu.

Xuồng không người lái mang bom tự sát USV Ukraine. Video Military Ukraine

Hải quân Ukraine có thể phóng USV từ các cảng Ukraine ở vùng Odessa hoặc Nikolaev. Đồng thời, quân Ukraine và NATO có thể sử dụng một tàu dân sự ở Biển Đen. Theo thỏa thuận ngũ cốc, các tàu dân sự tự do rời khỏi các cảng Biển Đen của Ukraine vẫn có hiệu lực. Hơn nữa, thỏa thuận đã được gia hạn trong 120 ngày.

Theo South Front