UAV tự sát RAM II Ukraine phá hủy tổ hợp tên lửa Tor-M2, pháo phản lực Grad của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trang Military Ukraine công bố video của đặc nhiệm Ukraine, ghi lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát, phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không Тоr-М2 và một pháo phản lực Grad của Nga.

Theo trang Military Ukraine, lực lượng đặc nhiệm Ukraine, nhóm “Alpha” đã sử dụng UAV tự sát RAM II do Ukraine sản xuất tấn công tiêu diệt tổ hợp tên lửa phòng không tự hành Тоr-М2 của Nga. Video cho thấy, tổ hợp phòng không Tor-M2 đã bị một UAV trinh sát theo dõi, chỉ thị mục tiêu và sau đó chiếc UAV tự sát RAM II đánh trúng vào tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2, gây nên một vụ nổ lớn.

Quân đội Ukraine, sử dụng UAV tự sát RAM-iI phá hủy tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2 và pháo phản lực Grad BM-21 quân đội Nga. Video Military Potal Ukraine.

Bình luận trên video cho biết, tổ hợp tên lửa phòng không đã bị phá hủy, 2 thành viên kíp xe thiệt mạng.

tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2. Tháng 3/2023. Ảnh video Military Portal Ukraine.

tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2. Tháng 3/2023. Ảnh video Military Portal Ukraine.

Theo trang Military Ukraine, đây là hệ thống tên lửa phòng không Tor thứ 4 quân đội Ukraine đã phá hủy trong tháng 3.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-М2 có thể phát hiện các mục tiêu trên không trên khoảng cách 27 km và tấn công tiêu diệt mục tiêu trên khoảng cách lên tới 12 km ở độ cao tới 6 km.

Đơn vị đặc nhiệm “Alpha”, sử dụng UAV tự sát RAM II phá hủy một tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad của Nga.

UAV RAM – II phá hủy pháo phản lực Grad (MLRS). Tháng 3/2023. Ảnh Military Portal Ukraine.

UAV RAM – II phá hủy pháo phản lực Grad (MLRS). Tháng 3/2023. Ảnh Military Portal Ukraine.

Máy bay không người lái RAM II được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp, các hệ thống vũ khí phòng không và trang thiết bị quân sự của đối phương.

Máy bay không người lái (UAV) kamikaze RAM II của Ukraine. Ảnh: Vadym Kodachihov.

Máy bay không người lái (UAV) kamikaze RAM II của Ukraine. Ảnh: Vadym Kodachihov.

Chiếc UAV tự sát RAM II do các công ty quốc phòng "Ukroboronprom" của Ukraine, CDET, DeViRo, “Ukrainian Armored Vehicles”, công ty xuất khẩu Spaces Techno phát triển. UAV tự sát được giới thiệu lần đầu tiên năm 2021 tại triển lãm Vũ khí và An ninh Ukraine.

Đạn lượn thông minh, UAV tự sát RAM II do Ukraina sản xuất. Ảnh: Vadym Kodachihov.

Đạn lượn thông minh, UAV tự sát RAM II do Ukraina sản xuất. Ảnh: Vadym Kodachihov.

Theo nhà sản xuất, UAV sau khi cất cánh sẽ bay với tốc độ lên tới 70 km/h và tìm kiếm, phát hiện các mục tiêu của đối phương trên mặt đất bằng camera có khả năng thu phóng gấp 10 lần, bán kính hoạt động của UAV lên tới 30 km từ vị trí phóng. Thời gian bay liên tục 55 phút. UAV có khả năng mang đầu đạn nặng thông thường nặng 3 kg bao gồm đạn nổ phân mảnh HE, đạn cháy hoặc đạn nhiệt áp.

Theo Military Ukraine