Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng trong không kích của Israel vào Tehran

Israel thực hiện hàng loạt cuộc không kích phủ đầu vào Tehran, giết chết Tư lệnh IRGC Hossein Salami và nhiều tướng lĩnh, nhà khoa học hạt nhân Iran. Mỹ tuyên bố không liên quan đến chiến dịch và cảnh báo tránh leo thang.
Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Hossein Salami phát biểu tại một sự kiện ở Kerman, Iran vào ngày 5/1/2024. Ảnh: Getty.

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami, đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel tiến hành vào thủ đô Tehran hôm thứ Sáu (13/6), theo nhiều hãng truyền thông địa phương tại Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, bao gồm cả nhà máy làm giàu uranium tại Natanz – một trong những trung tâm hạt nhân trọng yếu của Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận chiến dịch này nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo các báo cáo dẫn nguồn từ đài Press TV của Iran, ngoài tướng Salami, các nạn nhân thiệt mạng còn có: Thiếu tướng Gholam Ali Rashid – Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, 2 nhà khoa học hạt nhân: Mohammad Mehdi Tehranchi và Fereydoon Abbasi.

Hiện chính quyền Iran chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về số người thương vong hoặc mức độ thiệt hại tại hiện trường. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết đã có dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích trúng khu dân cư ở Tehran.

Đáng chú ý, vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày trước vòng đàm phán thứ sáu giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến tổ chức vào Chủ nhật tại Oman.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cáo buộc Iran đang “câu giờ” trong các cuộc đàm phán, sau khi các vòng trước đó không đạt được tiến triển rõ ràng.

Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington không tham gia vào các đợt không kích của Israel, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không muốn bị kéo vào cuộc đối đầu quân sự hiện tại.

Tehran tiếp tục bác bỏ cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự và nghiên cứu năng lượng.

Tuy vậy, sau loạt vụ việc căng thẳng gần đây, bao gồm cả các báo cáo tình báo Mỹ về khả năng Israel chuẩn bị tấn công cơ sở hạt nhân Iran, giới quan sát lo ngại khu vực Trung Đông có thể tiến gần hơn đến nguy cơ xung đột toàn diện.