Nga lên án Israel không kích Iran: Vi phạm luật quốc tế, nguy cơ chiến tranh Trung Đông bùng nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Israel đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Mọi người nhìn vào thiệt hại của các tòa nhà tại Quảng trường Nobonyad sau cuộc không kích của Israel vào ngày 13/6 tại Tehran, Iran. Ảnh: Getty.
Mọi người nhìn vào thiệt hại của các tòa nhà tại Quảng trường Nobonyad sau cuộc không kích của Israel vào ngày 13/6 tại Tehran, Iran. Ảnh: Getty.

Nga đã “lên án mạnh mẽ” các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran, cảnh báo rằng chiến dịch này có nguy cơ châm ngòi cho một vòng leo thang nguy hiểm trên toàn khu vực Trung Đông. Trong tuyên bố đưa ra hôm 13/6, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định cuộc tấn công đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Cuộc không kích do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành vào rạng sáng thứ Sáu được cho là đã nhắm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran. Theo truyền thông Iran, vụ tấn công đã khiến nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng, bao gồm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami và Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran Gholam Ali Rashid. Ít nhất 6 nhà khoa học hạt nhân cũng được báo cáo là đã thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Vụ tấn công diễn ra chỉ 48 giờ trước vòng đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran lần thứ sáu, dự kiến bắt đầu vào Chủ nhật tại Oman, khiến nỗ lực ngoại giao tái khởi động trở nên mờ mịt.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động bạo lực của Nhà nước Israel”, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trong tuyên bố. “Các cuộc không kích quân sự vô cớ nhằm vào một quốc gia có chủ quyền – thành viên của Liên Hợp Quốc – vào công dân, thành phố đang yên giấc và các cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Bộ này cũng nhấn mạnh rằng thời điểm của các cuộc tấn công – diễn ra khi Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang họp và ngay trước vòng đàm phán hạt nhân mới – “cho thấy sự trơ trẽn đặc biệt của hành động này”.

“Nỗ lực đa phương đầy khó khăn nhằm giảm đối đầu và tìm kiếm giải pháp xóa bỏ nghi ngờ liên quan đến chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình của Iran đã bị phá hoại và đẩy lùi”, Nga nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc Israel đã “có chủ đích làm leo thang căng thẳng” thông qua hành động quân sự.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ của các hành động quân sự gây tổn hại tới sự ổn định và an ninh của khu vực. Toàn bộ trách nhiệm về hậu quả của hành động khiêu khích này sẽ thuộc về ban lãnh đạo Israel”, tuyên bố khẳng định.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đang theo dõi sát các hành động của IAEA liên quan đến tình hình hiện tại, đồng thời lưu ý rằng các nhân viên của IAEA “cũng đã trở thành mục tiêu trong đợt không kích của Israel”, bên cạnh công dân Iran. Nga yêu cầu IAEA đưa ra đánh giá chính thức về tình hình và phân tích nguy cơ phóng xạ tiềm ẩn từ các cuộc không kích của Israel vào cơ sở hạt nhân Iran.

Moscow một lần nữa nhấn mạnh không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề hạt nhân Iran, khẳng định rằng giải pháp duy nhất “phải đạt được thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao hòa bình”.

“Chúng tôi hy vọng rằng cách tiếp cận này cuối cùng sẽ chiếm ưu thế. Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế để ngăn chặn leo thang thêm và tránh trượt vào một cuộc chiến tranh toàn diện”, Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Trong khi đó, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cáo buộc IAEA “thông đồng” với Israel sau các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng hạt nhân của nước này. Tổ chức này cũng chỉ trích việc IAEA không lên án Israel là “dấu hiệu cho thấy cơ quan này đã đánh mất uy tín”, theo hãng tin ISNA.

Tehran đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau loạt không kích. Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trước đó đã cảnh báo rằng Israel “sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc” vì cuộc tấn công hôm thứ Sáu.