Trường Đại học Y Hà Nội: Lần đầu tiên trao bằng cùng lúc cho gần 2.000 học viên Sau đại học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Gần 2.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp năm 2022 đã được trao bằng tại lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày 21 và 22/2, đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Trước giờ chia tay các thầy cô, các học viên Sau đại học bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
Trước giờ chia tay các thầy cô, các học viên Sau đại học bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 1876 học viên Sau đại học (gồm 48 tiến sĩ, 268 chuyên khoa cấp II, 658 chuyên khoa cấp I, 552 thạc sĩ, 350 bác sĩ nội trú), được Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức trang trọng, ngay bên thềm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, nên mang ý nghĩa đặc biệt với các tân tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, thạc sĩ và bác sĩ nội trú.

PGS.TS. Lê Minh Giang – Trưởng phòng Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết: Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho tất cả các bậc đào tạo Sau đại học trong cùng thời điểm, nhằm tôn vinh các học viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và tri ân các thày cô giáo của nhà trường cũng như các bệnh viện thực hành.

Trong số gần 2.000 học viên tốt nghiệp lần này, nhiều học viên đến từ các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, từ Hà Giang đến Cà Mau, Cần Thơ, TPHCM… Đặc biệt, nhiều học viên từ Lào, Campuchia cũng có mặt.

Trong lễ trao bằng lần này, có nhiều tân tiến sĩ, tân bác sĩ chuyên khoa II là lãnh đạo các bệnh viện, các khoa chuyên ngành, Sở Y tế và trung tâm y tế tuyến huyện, cho thấy việc cập nhật trình độ, kiến thức của các lãnh đạo các đơn vị rất được coi trọng.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - phát biểu tại lễ tốt nghiệp và trao bằng

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - phát biểu tại lễ tốt nghiệp và trao bằng

Tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - đã trao giấy khen và phần thưởng của nhà trường cho các học viên, đồng thời nhấn mạnh: “Những học viên Sau đại học tốt nghiệp năm 2022 là học viên của 1 khóa học rất đặc biệt. Khi thi tuyển đầu vào là lúc dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam, trong quá trình học tập 2 năm 2021-2022, học viên phải vừa hoàn thành công việc học tập, vừa là những nhân viên y tế tuyến đầu tham gia chống dịch ở các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên với sự đồng lòng quyết tâm, đoàn kết của các học viên, nhà trường, Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học cùng các Viện/Khoa/Bộ môn và các cơ sở thực hành, cuối cùng chúng ta cũng đã cán đích xuất sắc, đúng kế hoạch đề ra.”

GS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Cũng tại buổi lễ tốt nghiệp, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - khẳng định: Vai trò của các bệnh viện thực hành, các đơn vị đào tạo của nhà trường đã rất quyết tâm và linh hoạt trong việc kết hợp công tác đào tạo và công tác phòng chống dịch COVID 19. Bên cạnh đó, còn phải kể đến sự hỗ trợ và hi sinh của các gia đình học viên đã đồng hành trong suốt quá trình đào tạo.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Văn Dũng thay mặt các học viên Sau đại học phát biểu ý kiến

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Văn Dũng thay mặt các học viên Sau đại học phát biểu ý kiến

Thay mặt các học viên Sau đại học được nhận bằng, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Văn Dũng - chuyên ngành Lão khoa - bày tỏ: “Hôm nay, các học viên đã nhận tấm bằng tốt nghiệp, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho con đường học tập, nghiên cứu khoa học và chuyên môn của các học viên. Nghề Y là nghề đặc thù với yêu cầu phải không ngừng học tập, cập nhật kiến thức mới, do đó tôi hy vọng các bạn tiếp tục phát huy tinh thần học tập suốt đời, tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn nữa để nâng cao năng lực bản thân và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của nhân dân”.

Trao bằng cho tân tiến sĩ Nguyễn Minh Đức và tặng hoa giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh là GS.TS. Phạm Minh Thông

Trao bằng cho tân tiến sĩ Nguyễn Minh Đức và tặng hoa giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh là GS.TS. Phạm Minh Thông

Trao bằng cho tân tiến sĩ Ngô Quốc Duy và tặng hoa giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh là GS.TS. Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K

Trao bằng cho tân tiến sĩ Ngô Quốc Duy và tặng hoa giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh là GS.TS. Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K

Thông tin thêm về kết quả đào tạo của học viên Sau đại học tốt nghiệp đợt này, PGS.TS. Lê Minh Giang cho hay: Có 48 nghiên cứu sinh được công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng thuộc 21 chuyên ngành. Trong đó, nghiên cứu sinh trẻ nhất là Mạc Đăng Tuấn, sinh năm 1991, chuyên ngành Y tế công cộng. Nghiên cứu sinh nhiều tuổi nhất là Võ Quốc Hưng, sinh năm 1966. Nghiên cứu sinh có nhiều bài báo quốc tế nhất là Nguyễn Minh Đức, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, với 11 bài báo danh mục Scopus/Web of Science. 4 tân tiến sĩ có thành tích cao trong học tập, công tác và nghiên cứu, được nhà trường khen thưởng. Bất chấp những khó khăn về dịch bệnh, có tiến sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian nhanh nhất, 28 tháng.

Trao bằng tốt nghiệp và giấy khen của nhà trường cho học viên chuyên khoa II có thành tích công tác tốt toàn khóa

Trao bằng tốt nghiệp và giấy khen của nhà trường cho học viên chuyên khoa II có thành tích công tác tốt toàn khóa

Về đào tạo chuyên khoa II, 99,62% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và có 8 học viên có thành tích tốt được đề nghị khen thưởng.

Về đào tạo chuyên khoa I: 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Có 19 học viên được đề nghị khen thưởng.

Tổng kết đào tạo thạc sĩ cho kết quả: 98,9% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp.Trao Đặc biệt, có 3 thạc sĩ Dịch tễ học tiếng Anh tốt nghiệp khóa đầu tiên của trường và 10 học viên có thành tích tốt được đề nghị khen thưởng.

Tập thể chuyên khoa II khóa 2020 - 2022 cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo Phòng Sau đại học

Tập thể chuyên khoa II khóa 2020 - 2022 cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo Phòng Sau đại học

Về đào tạo bác sĩ nội trú, 99,7% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Có 12 học viên được đề nghị khen thưởng.

Hiện, Trường Đại học Y Hà Nội đang đào tạo 5.852 học viên Sau đại học, gồm: 358 tiến sĩ, 1.201 thạc sĩ, 1.120 bác sĩ nội trú, 2.203 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 780 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 90 bác sĩ chuyên khoa I theo dự án 585.

Tính đến tháng 12/2022, Trường Đại học Y Hà Nội đã đào tạo 37.320 học viên đã tốt nghiệp Sau đại học, gồm: 1.624 tiến sĩ, 10.628 thạc sĩ, 3.102 bác sĩ nội trú, 17553 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 4.201 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 212 bác sĩ chuyên khoa I theo dự án 585.