48 Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp chương trình đào tạo quốc tế tại Trường Đại học Y Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – 48 sinh viên ngành Điều dưỡng của chương trình đào tạo đặc biệt tại Trường Đại học Y Hà Nội đã được trao bằng tốt nghiệp, góp phần phát triển đội ngũ điều dưỡng viên có trình độ và được công nhận trên thế giới.
Các tân Cử nhân Điều dưỡng tại lễ tốt nghiệp
Các tân Cử nhân Điều dưỡng tại lễ tốt nghiệp

Chiều nay, 9/2, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ trao bằng Cử nhân Điều dưỡng Chương trình Tiên tiến khóa 9 (2018 -2022) cho 48 sinh viên, nâng số Cử nhân được đào tạo tại chương trình đặc biệt này lên 310 người sau 13 năm đào tạo.

Trong số 48 sinh viên vừa tốt nghiệp, có 2 sinh viên đạt loại Giỏi (4,17%), 40 sinh viên tốt nghiệp loại Khá (83,33%) và 6 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình - Khá (12,5%)

Đây là các Cử nhân Điều dưỡng được đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế của Trường Đại học Y Hà Nội - chương trình quốc tế duy nhất trong khối trường sức khỏe, mang tên Chương trình Tiên tiến - được tổ chức nhằm tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Đại học - báo cáo tổng kết khóa học
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Đại học - báo cáo tổng kết khóa học

Báo cáo tổng kết khóa học, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết: Chương trình này đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ban đầu, được xây dựng dựa trên khung chương trình của Trường Đại học California Long Beach (Hoa Kỳ) bao gồm 135 tín chỉ (không kể các học phần Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

Đội ngũ giảng viên của Chương trình Tiên tiến không chỉ là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, giàu kinh nghiệm thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, mà còn có các giảng viên tên tuổi đến từ các nước có nền y tế phát triển như Hoa Kỳ, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Đức, Australia, New Zealand …

Các sinh viên được đào tạo kỹ năng thực hành tay nghề, giao tiếp với người bệnh, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện thủ thuật trên mô hình và người bệnh, tăng cường tính tự chủ và khả năng nghiên cứu khoa học. Các sinh viên đều được thực tập, giao lưu quốc tế tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, đồng thời, còn được thực tập thêm tại các bệnh viện ngoài công lập, tiêu chuẩn quốc tế như Vinmec, Việt Pháp.

Các tân Cử nhân tri ân các thầy cô giáo

Các tân Cử nhân tri ân các thầy cô giáo

Nhờ theo học chương trình bằng tiếng Anh, các sinh viên của Chương trình Tiên tiến còn có cơ hội tham gia các đợt học tập ngắn hạn tại các trường đại học, bệnh viện ở nước ngoài như Trường Zealand (Đan Mạch), Bệnh viện Siriraj (Thái Lan), Đại học Sydney (Australia), Đại học ChiangMai (Thái Lan), Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Quốc tế Sức khỏe, Phúc Lợi (Nhật Bản) và được học tập, giao lưu ngoại khoá với các sinh viên quốc tế đến từ Thuỵ Điển, Phần Lan, Nhật Bản,...

Do yêu cầu đào tạo chất lượng cao nên mỗi khóa tuyển sinh không nhiều, chỉ từ 24 đến 41 sinh viên, khóa 2018 -2022 là nhiều nhất, 48 sinh viên. Sau 13 năm, đến nay, đã có 310 sinh viên tốt nghiệp.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, các sinh viên học Chương trình Tiên tiến có nhiều cơ hội nghề nghiệp, khi với các kiến thức và kỹ năng được trang bị trong 4,5 năm học tập, các sinh viên không chỉ có khả năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu làm việc tại các bệnh viện lớn trong nước, mà còn có thể công tác tại các bệnh viện quốc tế ở Việt Nam, hay ở nước ngoài, hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ tại các nước.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - phát biểu tại lễ tốt nghiệp
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - phát biểu tại lễ tốt nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ trao bằng, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - chúc mừng các tân Cử nhân Điều dưỡng của chương trình đào tạo đặc biệt này.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú chúc mừng sinh viên đạt Thủ khoa ngành và tốt nghiệp loại Giỏi

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú chúc mừng sinh viên đạt Thủ khoa ngành và tốt nghiệp loại Giỏi

“Sau 13 năm, Chương trình Tiên tiến đã khẳng định được thương hiệu, giá trị và là niềm tự hào của Trường Đại học Y Hà Nội, khi các sản phẩm của Chương trình đã được các bệnh viện trong và ngoài nước chào đón, vì sự vượt trội về năng lực chuyên môn, tư duy, giao tiếp, cách tiếp cận vấn đề và ngoại ngữ của các Cử nhân. Nhiều đại diện các bệnh viện lớn đã đến dự buổi lễ tốt nghiệp hôm nay để chào đón các tân Cử nhân về đơn vị mình. Có bệnh viện đăng ký tiếp nhận toàn bộ một khóa của Chương trình. Tại Hội nghị khoa học tiếng Anh của Trường, nhiều tân Cử nhân Điều dưỡng đã có báo cáo khoa học rất xuất sắc” - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú tặng thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú tặng thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi

Có tới 67% sinh viên các khóa tốt nghiệp Chương trình Tiên tiến của Trường Đại học Y Hà Nội làm việc tại các bệnh viện lớn tại Đức và được đánh giá cao về sự nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ. Đây là sự khẳng định chất lượng đào tạo của Chương trình, góp phần phát triển đội ngũ điều dưỡng viên có trình độ và được công nhận tại khu vực và trên thế giới.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng và TS. Trương Quang Trung - Phó trưởng Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho các tân Cử nhân Điều dưỡng của chương trình đào tạo quốc tế

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng và TS. Trương Quang Trung - Phó trưởng Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho các tân Cử nhân Điều dưỡng của chương trình đào tạo quốc tế

Thầy và trò trong lễ tốt nghiệp

Thầy và trò trong lễ tốt nghiệp

Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Y Hà Nội bắt nguồn từ Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường bắt đầu tuyển sinh hệ Cử nhân Điều dưỡng học theo Chương trình Tiên tiến từ năm 2010 và đến nay, đã tuyển sinh được 13 khóa.

Ảnh: Hữu Linh