Công tác nghiên cứu sinh của Trường Đại học Y Hà Nội: Thực sự là đào tạo tinh hoa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Có 80 báo cáo của các nghiên cứu sinh, trong đó, 30 báo cáo bằng tiếng Anh và 50 báo cáo bằng tiếng Việt, được trình bày tại Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh của Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra hôm nay, 23/11.
Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh là dịp để nghiên cứu sinh học tập và nâng cao phương pháp nghiên cứu khoa học
Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh là dịp để nghiên cứu sinh học tập và nâng cao phương pháp nghiên cứu khoa học

Theo GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh lần này là một trong những sự kiện lớn nhất của Trường nhân dịp kỷ niệm 120 năm. Sau 28 lần tổ chức, Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh đã có những bước phát triển lớn cả về số lượng lẫn chất lượng, đánh dấu sự liên tục nâng cao chất lượng và đổi mới trong công tác đào tạo nghiên cứu sinh của Trường.

Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh là diễn đàn để Phòng Quản lý Sau đại học báo cáo tình hình đào tạo nghiên cứu sinh của Trường Đại học Y Hà Nội hàng năm và là diễn đàn lớn nhất đối với nghiên cứu sinh để thể hiện kết quả nghiên cứu và tiến độ thực hiện, cơ hội cho các nghiên cứu sinh học hỏi và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - khai mạc Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - khai mạc Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh

“Nghiên cứu sinh là những người đang ở bậc học cao nhất và tinh hoa nhất của Trường, nên phải cố gắng để giữ những tinh hoa đó, là yêu cầu lớn đối với Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học. Vì thế, Ban Giám hiệu đề nghị không hạ tiêu chuẩn nghiên cứu sinh, đặc biệt là tiêu chí nghiên cứu và xuất bản quốc tế. Tới đây, có thể Trường còn yêu cầu cao hơn tiêu chuẩn đang thực hiện và của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Trường đang rà soát các chương trình đào tạo sau đại học. Dần dần, nghiên cứu sinh là đi sâu và tập trung vào nghiên cứu, thay vì phải cùng lúc làm nhiều nhiệm vụ” - GS. Tú nhấn mạnh.

PGS.TS. Lê Minh Giang - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết: Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh là dịp để nghiên cứu sinh học tập và nâng cao phương pháp nghiên cứu khoa học, cách trình bày báo cáo khoa học, nhận được các ý kiến đóng góp của Hội đồng Giám khảo về bài báo cáo và nghiên cứu. Hội nghị cũng tạo cơ hội cho nghiên cứu sinh hoàn thành điều kiện báo cáo Hội nghị khi trình hồ sơ cấp cơ sở cũng như tạo cơ hội cho nghiên cứu sinh đăng bài báo trên tạp chí nghiên cứu y học.

PGS.TS. Lê Minh Giang - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội - báo cáo tổng quan về hội nghị

PGS.TS. Lê Minh Giang - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội - báo cáo tổng quan về hội nghị

PGS.TS. Lê Minh Giang thông tin thêm: Trường Đại học Y Hà Nội hiện quản lý 261 nghiên cứu sinh từ khóa 33 đến khóa 40. Số lượng nghiên cứu sinh của Trường chiếm ¼ tổng số nghiên cứu sinh của tất cả các trường đại học khối ngành sức khỏe trên cả nước. Chất lượng các nghiên cứu sinh đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo PGS.TS. Lê Minh Giang, trong 80 bài báo cáo tại Hội nghị hôm nay, có 30 báo cáo tiếng Anh và 50 báo cáo tiếng Việt; 13 nghiên cứu sinh có 2 báo cáo. Đặc biệt, có 43 báo cáo đã gửi Tạp chí Nghiên cứu Y học, trong đó 8 bài tiếng Anh và 35 bài tiếng Việt.

Thay mặt Hội đồng giám khảo, PGS. TS. Lê Thị Thanh Xuân đã động viên, khích lệ học viên luôn khám phá cái mới, cái bất ngờ trong nghiên cứu khoa học

Thay mặt Hội đồng giám khảo, PGS. TS. Lê Thị Thanh Xuân đã động viên, khích lệ học viên luôn khám phá cái mới, cái bất ngờ trong nghiên cứu khoa học

Hội đồng Giám khảo số 3 do GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - làm Chủ tịch

Hội đồng Giám khảo số 3 do GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - làm Chủ tịch

Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 28 của Trường Đại học Y Hà Nội có 6 Hội đồng Giám khảo, do các chuyên gia hàng đầu của các lĩnh vực làm Chủ tịch: GS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội; GS. TS Trương Việt Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế; GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng; GS.TS. Phạm Minh Thông - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam; GS.TS. Đỗ Doãn Lợi - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội…

Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học có uy tín đến từ Học viên Quân Y, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Lão khoa Trung ương vv...

GS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - tổng kết Hội nghị

GS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - tổng kết Hội nghị

Chiều cùng ngày, đại diện Hội đồng Giám khảo, GS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - đã đánh giá cao những cố gắng của các nghiên cứu sinh để có được các báo cáo chất lượng khá đồng đều và hữu ích. GS. Hưng hy vọng, các nghiên cứu sinh sẽ tiếp tục hoàn thiện để các nghiên cứu sẽ đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã trao thưởng cho 18 báo cáo xuất sắc nhất của các nghiên cứu sinh với 6 giải Nhất, 6 giải Nhì và 6 giải Ba.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các nghiên cứu sinh

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các nghiên cứu sinh

Trao giải Nhì cho các nghiên cứu sinh

Trao giải Nhì cho các nghiên cứu sinh

Trao giải Ba cho các tác giả

Trao giải Ba cho các tác giả

Các giải Nhất được trao cho các nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu An (2 giải Nhất ở chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, đều do PGS.TS. Vũ Đăng Lưu và PGS.TS. Mai Duy Tôn hướng dẫn), Hoàng Thị An Hà (Vi sinh), Phan Thanh Thủy (Nội hô hấp), Trần Nguyễn Phương (Chấn thương chỉnh hình và tạo hình), Nguyễn Cao Thắng (Ngoại thận và tiết niệu), do TS. Nguyễn Hoài Bắc và GS. Emmanuele A. Jannini hướng dẫn.

6 Giải Nhì thuộc về các nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hương Giang (Nhãn khoa), Vũ Thị Minh Phượng (Nhi khoa), Phạm Tiến Dũng (Tai Mũi Họng), Nguyễn Hoàng Quân (Chấn thương chỉnh hình và tạo hình), Nguyễn Hoàng Linh Chi ((Nội tim mạch), Nguyễn Xuân Thanh (Lão khoa).

Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh của Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những sự kiện lớn nhân 120 năm thành lập Trường
Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh của Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những sự kiện lớn nhân 120 năm thành lập Trường

Giải Ba được trao cho các nghiên cứu sinh: Trần Thiện Thắng (Tâm thần), Trần Tín Nghĩa (Hóa sinh Y học), Nguyễn Duy Thắng (Nội tim mạch), Nguyễn Thị Thu Hương (Lão khoa), Đào Nguyễn Hà Linh (Nhãn khoa) và Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê (Nhi Khoa).

Ảnh: Hữu Linh