Trường Đại học Y Hà Nội: 1.145 tân bác sĩ, cử nhân được đào tạo theo chương trình đổi mới ra "lò"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sáng nay, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.145 tân bác sĩ và cử nhân y khoa. Đây là những sinh viên được đào tạo theo chương trình đổi mới ở đại học.

Các tân bác sĩ và cử nhân y khoa tuyên thệ lời thề nghề nghiệp
Các tân bác sĩ và cử nhân y khoa tuyên thệ lời thề nghề nghiệp

Báo cáo công tác tổng kết khoá học, PGS.TS. Nguyễn Thị Bình - Phụ trách Phòng Quản lý Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết: 1.145 sinh viên tốt nghiệp hôm nay thuộc 9 chuyên ngành hệ chính quy và 1 chuyên ngành liên thông trình độ đại học chính quy.

Trong số các sinh viên tốt nghiệp lần này, hệ bác sĩ Y khoa có 806 sinh viên với 4 chuyên ngành: Đa khoa, Đa khoa phân hiệu Thanh Hóa, Y học cổ truyền (YHCT), Y học dự phòng, Răng hàm mặt

Cử nhân Y khoa có 322 sinh viên tốt nghiệp, gồm 5 chuyên ngành: Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa.

Ngoài ra, còn có 17 sinh viên hệ Bác sĩ Y khoa liên thông trình độ đại học hệ chính quy ngành Y học dự phòng.

Trao đổi với VietTimes, PGS.TS. Nguyễn Thị Bình cho biết những nét mới của khoá học này: Tất cả các ngành đào tạo đều được xây dựng chương trình chi tiết giảm tải các kiến thức khoa học cơ bản (Hóa học, Vật lý học, Sinh học, …), bổ sung thời lượng học kiến thức chuyên ngành, thực hành tay nghề, chú trọng kỹ năng giao tiếp, năng lực ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Các giảng viên tham gia đào tạo đều là những người có kinh nghiệm, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và các phương pháp dạy học mới, tạo tính chủ động cho sinh viên.

VT_ các tân bs.jpg
Các tân bác sĩ, cử nhân

Khoá học được cập nhật nhiều môn mới theo xu hướng quốc tế hóa, nhất là chuyên ngành răng hàm mặt; ngành bác sĩ YHCT được bổ sung thêm kiến thức Y học hiện đại và thực hành về YHCT; ngành Điều dưỡng học theo chương trình dựa trên chuẩn năng lực của Bộ Y tế.

VT_Bình.jpg
PGS.TS. Nguyễn Thị Bình - Phụ trách Phòng Quản lý Đào tạo Đại học Trường Đại học Y Hà Nội - báo cáo tổng kết khoá học

Đặc biệt, sinh viên được chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành tay nghề từ cách giao tiếp với người bệnh, hỏi bệnh, làm đúng quy trình một số kỹ thuật, thủ thuật trên mô hình tại Trung tâm tiền lâm sàng và chăm sóc người bệnh.

Trong giai đoạn dịch COVID-19, nhà trường đã kịp thời tổ chức giảng dạy lý thuyết online, thực hành chia nhóm nhỏ, bố trí học bổ trợ kỹ năng lâm sàng...đảm bảo tốt nghiệp đúng kế hoạch. Phối hợp Viện - Trường được duy trì và mở rộng, nên sinh viên sớm được đi thực tập tại các bệnh viện tuyến trung ương và của Hà Nội.

Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Thị Bình, Trường cũng đổi mới cách thức tổ chức thi tốt nghiệp tay nghề bằng OSCE đối với bác sĩ Răng Hàm Mặt và cử nhân Điều dưỡng. Hơn 95% môn thi được lượng giá bằng trắc nghiệm khách quan trên máy tính bảng.

VT_Hùng tim mạch.jpg
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia - phát biểu ý kiến

Đại diện giảng viên của Trường, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia - mong muốn các tân bác sĩ, cử nhân y khoa hãy thực hiện lời thề nghề nghiệp hôm nay, để không ngừng học tập, rèn luyện, phục vụ cho bệnh nhân bằng cả y đức lẫn trình độ chuyên môn, để xứng đáng với truyền thống của ngôi trường danh giá, có bề dày lịch sử và uy tín trong nền y tế nước nhà.

Chúc mừng các tân bác sĩ và cử nhân y khoa mà trường đào tạo thành công, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội- bày tỏ: Chúng ta vui mừng và tự hào vì đã có sản phẩm khóa thứ 2 của đổi mới đào tạo đại học, khẳng định thành công của đổi mới đào tạo.

VT_Tú.jpg
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - chúc mừng các tân bác sĩ và cử nhân y khoa

Các em đã thực hiện được điều mà chính các em và người thân mơ ước, đó là thi đỗ vào ngôi trường danh tiếng và hôm nay, vinh dự cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Y Hà Nội. Hãy ghi nhớ và thực hiện những lời thề của ngày hôm nay để xứng đáng với truyền thống của trường, với các thầy cô.

Phía trước các em sẽ là cơ hội lẫn thử thách để trưởng thành và tỏa sáng. Tôi muốn khẳng định với các em rằng “lựa chọn ngành y đồng nghĩa với lựa chọn học tập suốt đời”; kiên trì học tập, học hỏi là chìa khóa duy nhất cho tiến bộ nghề nghiệp và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính các em, cho người bệnh và cộng đồng.

“Kết thúc một khóa đào tạo, chúng ta đã làm thêm được điều tốt đẹp cho cuộc đời, cho tương lai. Tâm huyết và tri thức của các thầy cô sẽ được truyền tải, lưu giữ âm thầm vĩnh cửu từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là giá trị cao quý chỉ có ở nghề làm thầy” - GS. Tú nhấn mạnh.

Khoá học kết thúc, có 179 sinh viên tốt nghiệp (chiếm 15.86%) được khen thưởng cuối khóa vì những thành tích trong học tập và công tác, gồm 145 sinh viên hệ bác sĩ và 34 sinh viên hệ cử nhân.

Hệ bác sĩ và hệ cử nhân đều có 1 Thủ khoa khoá học cùng với 3 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa ngành bác sĩ, 33 sinh viên giỏi và công tác tốt toàn khóa.

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã trao thưởng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình đào tạo.

VT_Thủ khoa.jpg
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - trao thưởng cho 2 sinh viên là Thủ khoa khoá học
VT_ Thu khoa ngành.jpg
GS.TS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - trao thưởng cho sinh viên Thủ khoa ngành
VT_ trao bằng 20596.jpg
VT_các lãnh đạo trao bằng .jpg
 VT_Trob.jpg
Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội và đại diện các phòng trao thưởng cho các sinh viên giỏi và công tác tốt toàn khóa, sinh viên tiên tiến và công tác tốt toàn khóa và sinh viên công tác tốt toàn khóa

(ảnh: Hữu Linh)