Trường Đại học Y Hà Nội tuyên dương các cán bộ, học viên, sinh viên tham gia tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hàng trăm cán bộ, học viên, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tham gia tuyến đầu chống dịch đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng, Bộ Y tế, UBND tỉnh Bắc Ninh và Giấy khen của Đảng uỷ Khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội.
Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19
Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19

Chiều nay, 15/11, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tuyên dương cán bộ, học viên, sinh viên của Trường đã tham gia tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Trường – đã ghi nhận những nỗ lực to lớn của thầy và trò nhà trường trên các lĩnh vực trong suốt quá trình chống dịch.

GS. TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Trường - phát biểu tại buổi lễ

GS. TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Trường - phát biểu tại buổi lễ

Theo GS. TS. Tạ Thành Văn, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu 2020, Trường Đại học Y Hà Nội đã mời các chuyên gia của WHO và của trường tổ chức truyền thông về căn bệnh, đồng thời, là trường đại học duy nhất trong cả nước duy trì việc dạy và học giữa đại dịch. Đặc biệt, Trường còn huy động lực lượng lớn cán bộ, học viên, sinh viên hỗ trợ cho các bệnh viện và địa phương: Quảng Nam, Đà Nẵng rồi Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang cho đến khi các địa phương kiểm soát được dịch.

Bộ Y tế chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội nhân Ngày thành lập trường 15/11 và những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch

Bộ Y tế chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội nhân Ngày thành lập trường 15/11 và những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch

Đợt dịch thứ 4 bùng phát, 350 thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội lập tức có mặt ở Bình Dương, sau đó hàng trăm sinh viên lại có mặt ở TP.HCM, giúp đỡ ngành y tế các địa phương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, xây dựng hệ thống dữ liệu, hỗ trợ tại các khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đảng uỷ Khối các trường Đại học - Cao đẳng Hà Nội tặng Giấy khen cho tập thể Trường Đại học Y Hà Nội và 4 cá nhân của Trường vì những thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch.

Đảng uỷ Khối các trường Đại học - Cao đẳng Hà Nội tặng Giấy khen cho tập thể Trường Đại học Y Hà Nội và 4 cá nhân của Trường vì những thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Khi dịch nóng bỏng tại Hà Nội, Trường tiếp tục đưa hơn 500 sinh viên, cán bộ đến hỗ trợ các quận lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng cho người dân, thực hiện chiến dịch lấy mẫu và tiêm chủng trên toàn thành phố.

Đến nay, đã có hơn 1.400 sinh viên, học viên, cán bộ hỗ trợ các địa phương chống dịch COVID-19, tham gia lấy mẫu, tiêm chủng cho hàng triệu người dân, góp phần giảm gánh nặng cho y tế, cùng cả nước sớm kiểm soát được dịch bệnh.

"Từ thời gian dịch mới diễn ra, Trường Đại học Y Hà Nội đã kịp thời xây dựng chương trình đào tạo online miễn phí phục vụ các bác sĩ và người dân về cách nhận biết bệnh nhân COVID-19, cách điều trị F0; cách chăm sóc F0 tại nhà; dinh dưỡng cho F0 vv… thu hút hơn 20.000 người tham gia mỗi buổi và hiện vẫn có hàng nghìn người truy cập dữ liệu mỗi ngày" -GS. TS. Tạ Thành Văn cho biết.

Không chỉ thế, cùng với việc tổ chức tiêm vaccine với quy mô lớn đảm bảo an toàn, Trường Đại học Y Hà Nội còn phối hợp với một số đơn vị tiến hành thử nghiệm lâm sàng 2 loại vaccine và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, mở ra hy vọng Việt Nam sẽ sớm có vaccine nội để chiến thắng đại dịch.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội trong suốt quá trình cùng cả nước chống dịch, góp phần đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

PGS. TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ - đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
PGS. TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ - đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Bộ Y tế đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể Trường Đại học Y Hà Nội và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc phòng, chống dịch: GS. TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng; PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội và PGS. TS. Trần Huy Thịnh - Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng tặng Bằng khen cho 111 cá nhân của Trường Đại học Y Hà Nội, Đảng uỷ Khối các trường Đại học - Cao đẳng Hà Nội cũng tặng Giấy khen cho tập thể Trường Đại học Y Hà Nội và 4 cá nhân của Trường vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch

Tri ân những cống hiến của thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội trong hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc: GS. TS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Trường; PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng – Phó Hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Y Hà Nội; GS.TS. Lê Thị Hương - Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội; TS. Đỗ Nam Khánh -Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Hà Nội.

ảnh: Hữu Linh