Trung Quốc trình làng các hệ thống phóng loạt tên lửa hành trình đầu tiên trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhiều loại vũ khí và thiết bị mới của Trung Quốc tại Triển lãm Hàng không Chu Hải đã thu hút sự chú ý của truyền thông, trong đó có các hệ thống phóng loạt tên lửa hành trình kiểu bầy ong đầu tiên trên thế giới.
Dàn phóng tên lửa hành trình loại 18 quả đạn trưng bày tại Triển lảm Hàng không Chu Hải (Ảnh: chineseheadlinenews).
Dàn phóng tên lửa hành trình loại 18 quả đạn trưng bày tại Triển lảm Hàng không Chu Hải (Ảnh: chineseheadlinenews).

Tạp chí Bình luận Quân sự của Nga cho rằng loại vũ khí cơ động cao này là “cỗ xe thống nhất Đài Loan bằng quân sự của PLA (Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc) trong tương lai và sự ra đời của chúng có ý nghĩa to lớn”.

Những tên lửa hành trình này tương tự như sự kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa, nhưng lại có đồng thời khả năng trinh sát của máy bay không người lái quân sự nói chung và khả năng tấn công của một tên lửa loại nhỏ.

Trước đó, theo bản tin của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), hệ thống phóng tên lửa hành trình mới gồm 48 ống phóng lắp trên xe áp dụng phương pháp nạp đạn từ phía sau được giới thiệu. Xe bọc thép Mengshi được trang bị một dàn phóng lớn, được bố trí kiểu 4x12 mang 48 tên lửa hành trình nhỏ có thể phóng hết trong vài phút và cũng có khả năng nạp lại rất nhanh.

Truyền thông Nga cho rằng loại vũ khí này có khả năng tập trung hỏa lực mạnh, đặc biệt là đối với các mục tiêu cụm của đối phương, với khả năng tấn công chính xác tốt. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề nhất định đối với hệ thống phóng tên lửa hành trình tự hành 48 ống này. Vấn đề chính là do thể tích các tên lửa hành trình phải giảm tương ứng do số lượng tăng lên, trong khi đầu nổ, khả năng trinh sát và tầm bắn của tên lửa hành trình đều bị giảm đi, chỉ có thể đối phó được các mục tiêu hạng nhẹ, không thể tấn công các mục tiêu hạng trung và hạng nặng được bảo vệ tốt.

Loại dàn phóng 48 ống và đạn tên lửa hành trình loại nhỏ (Ảnh: NetEasy).

Loại dàn phóng 48 ống và đạn tên lửa hành trình loại nhỏ (Ảnh: NetEasy).

Ngoài ra, tại Triển lãm hàng không Chu Hải còn có hệ thống phóng 18 tên lửa hành trình cỡ lớn cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông Nga. Truyền thông Nga cho rằng đây là hệ thống phóng tên lửa hành trình cơ động tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng cấu trúc hộp phóng làm thùng chứa tên lửa hành trình, được bố trí theo kiểu 3x6 có thể mang tới 18 tên lửa hành trình cỡ lớn. Ngoài ra còn có khả năng nạp đạn nhanh chóng, có thể dựa vào hệ thống chỉ huy và thao tác trên xe, nhanh chóng phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu của đối phương giống như nã pháo phản lực khi xảy ra chiến đấu.

Được biết, hệ thống phóng 18 tên lửa này được sử dụng trên nhiều nền tảng, có nghĩa là nó có thể được mang không chỉ trên xe tải, mà còn trên máy bay không người lái và tàu mặt nước; tính chiến thuật và thông dụng tốt hơn. Do số lượng tên lửa giảm đi nên hệ thống phóng di động 18 ống phóng mới này có thể mang tên lửa hành trình cỡ lớn hơn so với loại dàn 48 ống phóng.

Tên lửa hành trình kiểu mới sử dụng vỏ vật liệu composite, phía trước lắp thiết bị trinh sát, đường kính thân tên lửa là 300mm, tương đương tên lửa không đối không thông thường, chiều dài đạn hơn 1,5m và được điều khiển bởi một động cơ điện. Tốc độ bay của loại tên lửa hành trình này có thể đạt 180 km/h, thời gian bay là 40 phút, bán kính chiến đấu có thể đạt 40 km, đầu nổ sử dụng đầu đạn có sức nổ mạnh vài kg có thể tấn công các boongke kiên cố, xe tăng và xe bọc thép, và thậm chí cả hạm tàu của đối phương.

Đạn tên lửa hành trình dùng cho loại dàn phóng 18 ống (Ảnh: chineseheadlinenews).

Đạn tên lửa hành trình dùng cho loại dàn phóng 18 ống

(Ảnh: chineseheadlinenews).

Đáng chú ý, các tên lửa hành trình có khả năng trao đổi dữ liệu với nhau và có thể trực tiếp tấn công các mục tiêu của đối phương theo hệ thống AI. Căn cứ đặc điểm và mức độ hoàn thiện của hệ thống điều khiển, loại tên lửa hành trình kiểu mới này có thể tự chủ tuần tra một khu vực nhất định và phân bổ chỉ định tấn công các mục tiêu dưới mặt đất.

Loại tên lửa hành trình mới này cũng có khả năng trinh sát chiến trường mạnh mẽ, có thể tiến hành trinh sát quy mô lớn ở "chế độ bầy ong". So với máy bay không người lái trinh sát cao không, khả năng trinh sát khu vực của các tên lửa hành trình này mạnh hơn, có thể lợi dụng thiết bị trinh sát và ưu thế về số lượng để cung cấp cho quân đội khả năng nhận biết tình huống chiến trường mạnh mẽ, điều mà các UAV quân sự bình thường không có. Hơn nữa, tên lửa hành trình và bệ phóng của nó có ưu điểm là rẻ, giá thành của toàn bộ hệ thống bao gồm thiết bị phóng và các quả đạn thậm chí còn thấp hơn 10% so với một UAV quân sự.

Trang Bình luận Quân sự Nga cho rằng, trong các hoạt động đổ bộ có thể xảy ra trong tương lai, vũ khí này có thể là phương tiện dùng để tấn công Đài Loan của PLA. Sau hoạt động đổ bộ, hàng chục hệ thống phóng tên lửa hành trình di động sẽ được triển khai xung quanh trận địa, sau đó hàng trăm tên lửa hành trình được phóng liên tục để thực hiện các hoạt động trinh sát toàn diện khu vực xung quanh mà không có góc chết nào. Với một số lượng lớn tên lửa hành trình như vậy làm nhiệm vụ trinh sát, đối phương cũng sẽ không thể ẩn nấp dù có thể ngụy trang che mắt được máy bay trinh sát. Một khi mục tiêu được tìm thấy, tên lửa hành trình có thể tự động tấn công kiểu bão hòa các mục tiêu dưới mặt đất của quân đội Đài Loan, từ đó loại bỏ mọi nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh trận địa.

Có thể nói, một loạt hệ thống phóng tên lửa hành trình cơ động do Trung Quốc phát triển có tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Do biểu hiện tuyệt vời của các UAV- tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây, mối quan tâm của các quốc gia đến các loại vũ khí mới lạ như máy bay không người lái tự sát và “bom đạn lảng vảng” đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa, những tiến bộ mà Trung Quốc đạt được trong lĩnh vực máy bay không người lái và tên lửa hành trình quân sự được cho là có chất lượng và giá thành rẻ, nhất là lợi thế về giá thành lấn át vũ khí phương Tây, nên loại vũ khí mới này có thể được cho là mở ra một thị trường còn để trống. Hiện nay ở các nước phương Tây chưa có hệ thống tên lửa hành trình di động phóng loạt, loại vũ khí này mới chỉ có ở Trung Quốc, chưa nước nào có. Trang Bình luận Quân sự của Nga cho rằng nhiều quốc gia, chẳng hạn như các nước Trung Đông, châu Phi, Đông Nam Á…, có thể sẽ đặt mua các hệ thống vũ khí này của Trung Quốc.